-
Cuộc đời nhiều sóng gió của "ác nhân" Tuyệt đỉnh Kungfu -
Không phải chạy bộ hay bơi lội: Đây mới là "chìa khóa" để bạn sống thọ đến 100 tuổi -
Cuộc hội ngộ sau mấy thập kỷ: NSND Trung Anh và diễn viên Quốc Tuấn gây "bão" mạng ở tuổi 65 -
Uống nước tăng lực trước hoặc trong lúc tập luyện: Lợi hay hại? -
Hậu ly hôn, khối tài sản chung hàng chục tỷ và biệt thự Thảo Điền của Tóc Tiên - Touliver được phân định thế nào? -
Lộ ảnh tuổi 16 của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi: Nhan sắc thực gây ngỡ ngàng sau 2 thập kỷ -
Hạ màn “đế chế” thực phẩm chức năng giả quy mô 1.800 tỷ đồng: Hơn một thập kỷ thao túng thị trường -
Bi kịch của người đẹp mang danh "Kinh thành tứ mỹ": Nhan sắc tàn phai vì gánh nợ 4.700 tỷ đồng thay người chồng phụ bạc -
Thảm kịch đường sắt tại Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc đâm nhau kinh hoàng, hàng chục người tử vong -
Hà Nội phân luồng, tạm cấm nhiều tuyến đường trọng điểm từ ngày 19/1: Người dân cần lưu ý để chủ động lộ trình
Công nghệ
06/03/2019 21:16Màn hình gấp của Apple có thể làm bằng kính
Theo The Verge, Corning, đối tác cung cấp kính cường lực Gorilla Glass cho Apple và nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh khác, đang làm việc trên một phiên bản kính có thể uốn cong.
Trong một cuộc phỏng vấn với Wired, Tổng giám đốc John Bayne nói, thách thức là tạo ra một chiếc kính đủ mỏng để uốn cong mà không mất khả năng phục hồi cần thiết để bảo vệ màn hình.
Năm 2017, Apple đã đầu tư 200 triệu USD vào công ty này để hỗ trợ cho đội ngũ nghiên cứu và phát triển, thông qua việc nâng cấp thiết bị và công nghệ xử lý thủy tinh hiện đại. Năm ngoái, Apple tuyên bố có thể phát hành một thiết bị có thể gập lại vào đầu năm 2020.
Theo Bayne, các sản phẩm của cả hai nhà sản xuất điện thoại Android lớn là Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X đều sử dụng màn hình nhựa để đảm bảo yếu tố hình thức. Mặc dù màn hình của Mate X có độ ma sát và phản hồi tương đương với màn hình kính, khả năng chống trầy xước của nó vẫn chưa được kiểm chứng.
Trong khi đó, Corning đang nhắm mục tiêu tạo ra loại kính dày 0,1mm nhưng có thể uốn cong từ 3 đến 5mm, cho phép một chiếc điện thoại gập mỏng chỉ từ 6 đến 10 mm với màn hình bọc bên ngoài. Để tham khảo, iPhone Xs dày 7,7mm.
Dẫu vậy, công nghệ này phải đối mặt với nhiều thách thức như phải đảm bảo vẫn hoạt động tốt sau khi bị rơi từ độ cao nhất định. Đặc biệt, điều này cần phải thực hiện được khi màn hình đang trong trạng thái uốn cong.
Trước đó, Corning đã ra mắt mẫu kính Willow Glass có thể uốn cong và cuộn lại như một tờ giấy. Tuy nhiên, quy trình sản xuất hiện tại khiến sản phẩm này không thể sử dụng để làm màn hình điện thoại bởi nó phải được nhúng vào dung dịch muối. Điều này sẽ khiến các bóng bán dẫn bị ăn mòn, theo Bayne.
Apple từ lâu đã có ác cảm với màn hình nhựa. Tháng 6/2007, khi màn hình nhựa đang được dùng khá phổ biến cho điện thoại, công ty tuyên bố iPhone sẽ sử dụng màn hình bằng kính với chất lượng quang học cao, cũng như đảm bảo khả năng chống trầy xước. Thế hệ iPhone đầu tiên được bán ra vài tuần sau đó.
Theo Bảo Nam (VnExpress.net)
- Trump Mobile tiếp tục gây tranh cãi (10:31)
- Toyota Vios giảm giá lăn bánh rẻ bậc nhất phân khúc cỡ B giữa tháng 1/2026, "hạ gục" Hyundai Accent (10:30)
- Dừng ô tô giữa khúc cua khuất tầm nhìn chỉ để... mua ngô: Hành động "tử thần" và mức phạt kịch khung (10:18)
- Ba nữ Ủy viên Trung ương Đảng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 (10:11)
- Báo Trung Quốc hiến kế giúp đội nhà đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết (10:00)
- Greenland trở thành "tâm bão" địa chính trị: Binh sĩ Đức rút quân giữa lúc Mỹ siết chặt gọng kìm thuế quan (48 phút trước)
- 50 m2 đất mặt tiền và vết nứt không thể hàn gắn trong một gia đình quê (52 phút trước)
- Cuộc đời nhiều sóng gió của "ác nhân" Tuyệt đỉnh Kungfu (52 phút trước)
- Giá vàng miếng chạm ngưỡng 165 triệu đồng/lượng (57 phút trước)
- Tiêu chuẩn khắt khe và quy trình 5 bước bầu chọn Tổng Bí thư khóa mới (1 giờ trước)