-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư
Công nghệ
17/06/2017 19:01Việt Nam nằm trong số các nước có nhiều người dính mã độc Xavier nhất
Mã độc đánh cắp thông Xavier đã ảnh hưởng đến hàng trăm ứng dụng Android miễn phí trên Google Play Store. Các nước Đông Nam Á có số người bị dính mã độc này nhiều nhất.
| Một ứng dụng nhiễm độc Xavier |
Theo hãng bảo mật Trend Micro, có hơn 800 ứng dụng Android trên Google Play Store bị phát hiện đã dính mã độc thu thập thông tin có tên Xavier. Mã độc được cài sẵn trên nhiều chương trình Android miễn phí như chỉnh sửa ảnh, hình nền và được tải về hàng triệu lần.
Mã độc Xavier thực chất là một thư viện quảng cáo – thường được tích hợp trong ứng dụng miễn phí để kích hoạt quảng cáo, đóng vai trò là nguồn thu cho lập trình viên và được xem là phần mềm quảng cáo. 2 năm trước, nó tương đối vô hại và đơn giản nhưng đến nay đã phát triển thành loại mã độc tinh vi và nguy hiểm.
Các chuyên gia của Trend Micro cho biết nó có thể lẩn trốn, thực thi mã từ xa và đánh cắp thông tin. Nói cách khác, mã độc đủ thông minh để không bị các chương trình bảo mật phân tích. Nó cũng được thiết kế để tải các mã thực thi từ máy chủ đặt từ xa và được cấu hình để âm thầm thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng như email, ID thiết bị, model, hệ điều hành, quốc gia, nhà sản xuất, nhà mạng đang dùng, các ứng dụng đã cài đặt.
Số người bị dính mã độc cao nhất đến từ khu vực Đông Nam Á, như Việt Nam, Philippines, Indonesia, một số nhỏ hơn đến từ Mỹ và châu Âu. Đây không phải lần đầu tiên Google Play Store trở thành nơi chứa các ứng dụng nhiễm độc. Hồi tháng 3/2017, hơn 100 ứng dụng cố lây nhiễm mã độc Windows lên thiết bị Android; đến tháng 5, có hơn 36 triệu máy Android bị ảnh hưởng bởi mã độc Judy.
Để không trở thành nạn nhân của mã độc Xavier, bạn chỉ nên tải ứng dụng từ các nhà phát triển đáng tin cậy, đọc kỹ đánh giá trước khi cài đặt và luôn cập nhật thiết bị, ứng dụng ở phiên bản mới nhất.
Theo Du Lam (Ictnews.vn)
- Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm (1 giờ trước)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (2 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (2 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (2 giờ trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (2 giờ trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (3 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (3 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (3 giờ trước)