-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
08/05/2018 15:35YouTube gỡ hàng loạt video quảng cáo dịch vụ gian lận học đường
Trang The Verge dẫn kết quả khảo sát của BBC cho hay, có hơn 250 kênh YouTube đã quảng cáo cho một công ty có tên EduBirdie đặt trụ sở tại Ukraine. Công ty này bán các bài luận viết sẵn cho học sinh, sinh viên.
EduBirdie tài trợ cho các kênh YouTube trên, với lời quảng cáo rằng dịch vụ của họ là cách rẻ tiền, dễ dàng để vượt qua các kỳ thi hay bài tập về nhà. Những video quảng cáo có lượt xem tới hơn 700 triệu lần.
Sau khi nhận thông báo từ BBC, YouTube đã thông tin tới những bên liên quan, cho biết hãng sẽ hạ mọi video không tuân thủ chính sách của công ty. BBC cho rằng việc buôn bán các bài luận học thuật để gian lận kết quả học tập là phạm pháp.
YouTube nói người dùng có thể thêm quảng cáo trả tiền vào các video của họ, với điều kiện phải tuân thủ các chính sách. Và mạng xã hội chia sẻ video này cấm quảng cáo cho “biện pháp hỗ trợ học thuật”, cụ thể các dịch vụ thuê viết bài luận, làm bài thi hộ… đều bị cấm.
Trong thông cáo gửi tới BBC, công ty mẹ của EduBirdie là Boosta cho biết hãng cho phép những đối tác liên quan toàn quyền diễn đạt các nội dung về nền tảng EduBirdie muốn quảng cáo cho khách hàng của mình, miễn sao họ cảm thấy điều đó phù hợp với người xem.
Theo Anh Quân (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)