-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Công nghệ
28/11/2017 21:01YouTube truy quét nhầm video có nội dung sạch
Cách đây 2 tuần, YouTube đã đóng cửa Toy Freaks, kênh video chuyên đăng các tình huống tương tác kỳ quặc giữa một ông bố đơn thân và 2 cô con gái, hiện có 8,53 triệu người theo dõi và nằm trong top 100 kênh YouTube được xem nhiều nhất. Việc này đến trong bối cảnh nền tảng video của Google khẳng định họ sẽ thanh lọc chặt chẽ hơn các nội dung không phù hợp dành cho trẻ em.
“Chúng tôi đóng cửa kênh Toy Freaks vì vi phạm chính sách”, đại diện YouTube nói. “Gần đây, chúng tôi thắt chặt việc thực thi chính sách để giải quyết các nội dung có liên quan đến trẻ em, trẻ vị thành niên”.
Trong khi đó, người điều hành kênh Toy Freaks là Greg Chism nói YouTube thông báo với ông về “sự lo lắng rằng các video đó sẽ thu hút nhóm độc giả không có thiện cảm với trẻ em”. Greg Chism không bày tỏ quan điểm phản đối quyết định của YouTube, bởi bản thân ông thừa nhận những video này không có tính giáo dục cao.
Tuy nhiên, trường hợp của Matan Uziel - doanh nhân người Israel - thì khác. Một ngày đẹp trời hồi đầu năm nay, anh nhìn thấy một thông báo chưa bao giờ xuất hiện trên trình quản lý trang của mình. “Tôi thấy một biểu tượng đồng đô-la màu vàng. Ban đầu, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra”, Uziel nói. “Tôi di chuột lên đó và biết video của mình sẽ không kiếm được tiền nữa”.
Trước đó, Uziel đăng hàng chục video trên kênh YouTube có tên Real Women Real Stories, với nội dung những người phụ nữ nói thẳng trước camera về trải nghiệm bị xâm hại tình dục. Nhiều video có hàng nghìn lượt xem, mang đến cho Uziel và nhóm của mình một khoản tiền nhất định. Tuy nhiên, Google đã ngăn cản điều này.
Công ty này không để cho quảng cáo xuất hiện trên các video mới của Uziel. Tất cả các video còn lại cũng vậy. Theo Uziel, vấn đề nằm ở “tính chất nhạy cảm” của các video.
Anh gửi khiếu nại lên Google nhưng bị công ty này từ chối. Đại diện Google nói với Uziel qua email rằng tiêu đề của các video đã kích hoạt bộ lọc tự động của YouTube.
Sự nhầm lẫn trong trường hợp của Uziel hay việc xóa kênh Toy Freaks đều nằm trong nỗ lực quản lý tốt hơn nội dung hiển thị trên YouTube, nơi Google liên tiếp bị các nhãn hàng tẩy chay vì quảng cáo đặt cùng các nội dung mang tính phân biệt chủng tộc hoặc ảnh hưởng đến trẻ em.
Tháng 3 năm nay, từ chính phủ Anh đến nhà mạng AT&T của Mỹ đã gỡ bỏ quảng cáo khỏi YouTube sau khi thông điệp của họ xuất hiện trên các video do phần tử cực đoan đăng tải. Cách đây ít ngày, một số nhãn hàng như Deutsche Bank hay Adidas cũng tuyên bố rút quảng cáo khỏi YouTube.
Video với nội dung được coi là sạch bị “lọc nhầm”, trong khi các nội dung thực sự ảnh hưởng đến người dùng và nhãn hàng vẫn xuất hiện nhan nhản cho thấy Google đang gặp vấn đề lớn về cơ chế quản lý nội dung trên YouTube.
Google muốn những người tải video với nội dung không thân thiện, ngôn ngữ kích động hoặc thù địch hay lạm dụng trẻ em không được trả tiền. Tuy nhiên, nỗ lực đó có thể dẫn đến việc họ truy quét nhầm những nội dung sạch.
“Cho đến khi Google thực sự khắc phục được vấn đề trong các bộ lọc của mình, môi trường Internet nói chung và một trong những mô hình kinh doanh cốt lõi của họ là quảng cáo sẽ bị ảnh hưởng”, trang Wired bình luận.
Sự mập mờ xung quanh tiêu chuẩn và thực tế, thể hiện qua việc thực thi không nhất quán của Google, khiến người làm nội dung bị động. Cho đến nay, Google hay YouTube chưa công bố thông tin chính xác về việc họ lọc nội dung như thế nào, có thể do lo ngại người dùng dựa vào đó để “lách luật”.
Họ chỉ công bố việc xem xét các nội dung vi phạm nguyên tắc cộng đồng do người dùng “gắn cờ”. Nội dung bị xem là vi phạm trên YouTube (sẽ được xem xét khi người dùng gắn cờ) bao gồm ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu đâm, nội dung gây hại hoặc nguy hiểm, nội dung kích động hoặc thù địch, nội dung bạo lực, đẫm máu, quấy rối và đe dọa trên mạng, spam, siêu dữ liệu gây hiểu lầm và lừa đảo, đe dọa, vi phạm bản quyền, bảo mật, mạo danh hay nguy hiểm đối với trẻ em.
Theo Đức Nam (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (59 phút trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (1 giờ trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (1 giờ trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (1 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (2 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (2 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)