Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM tăng hơn 168% so với cùng kỳ năm ngoái và đã ghi nhận 10 ca tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh.

Tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn ra phức tạp trên địa bàn TPHCM khi số ca mắc tăng nhanh và số ca tử vong đáng báo động. Tính đến hết tuần 29 năm 2025, toàn thành phố ghi nhận 16.847 ca mắc, tăng hơn 168,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 10 ca tử vong.

Chiều 31/7, tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, Th.S.BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, khuyến khích người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết trên tinh thần tự nguyện.

W-Phó GĐ HCDC   Phước Sáng.png
Th.S.BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 31/7. Ảnh: Phước Sáng

"Vắc xin sốt xuất huyết được lưu hành tại Việt Nam từ tháng 5/2024, đóng vai trò quan trọng trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để kiểm soát dịch bệnh cần có chiến lược tổng thể với nhiều biện pháp khác nhau, trong đó vắc xin là một trong những giải pháp", Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM chia sẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet, BSCK1 Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) nhận định vắc xin sốt xuất huyết hiện tại có hiệu quả ngăn ngừa nhiễm cả 4 chủng virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) lên tới 80,2%. Đồng thời, vắc xin giảm tỷ lệ nhập viện tới 90,4% và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tới 85,9%.

"Vắc xin được Bộ Y tế cấp phép tiêm cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và đã được chứng minh an toàn. Các nhóm đối tượng nguy cơ cao như trẻ béo phì, trẻ có bệnh nền về tim mạch, hô hấp, huyết học, nội tiết được khuyến cáo ưu tiên tiêm ngừa nếu có điều kiện", bác sĩ Lưu chia sẻ.

W-khám bệnh   Nguyễn Huế.jpg
Tại Khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết chuyển biến nặng. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, do sốt xuất huyết gây ra bởi 4 chủng virus và không có bảo vệ chéo, một người có thể mắc bệnh 4 lần trong đời. Nghiên cứu chỉ ra rằng lần mắc thứ hai thường nặng hơn lần đầu, vì vậy ngay cả những người từng mắc bệnh vẫn nên tiêm vắc xin để phòng tránh.

Trước số ca mắc gia tăng, ngành y tế TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát dịch, xử lý ổ dịch, truyền thông cộng đồng và huy động toàn xã hội cùng hành động.

Ngoài ra, phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự vào cuộc mạnh mẽ, chủ động từ chính mỗi hộ gia đình. Dù vắc xin có vai trò quan trọng nhưng các biện pháp phòng bệnh và kế hoạch kiểm soát dịch vẫn là giải pháp hiệu quả nhất.

Theo Phước Sáng (VietNamNet)