Đời sống

3 đồ vật phong thủy để trấn dương khí, nhà ở trên 30 năm nhất định không thể thiếu

Theo các chuyên gia phong thủy thì nhà ở lâu năm sẽ tích tụ âm khí, ảnh hưởng tới sức khỏe và vận trình của người sống trong đó. Để khắc phục tình trạng này, gia chủ thêm bổ sung những vật phẩm trấn dương khí.

1. Sư tử đá

3 đồ vật phong thủy để trấn dương khí, nhà ở trên 30 năm nhất định không thể thiếu

Trong phong thủy, sư tử đá có linh khí cực lớn, sức mạnh bao trùm, trấn áp được những nguồn năng lượng xấu nên dùng để trấn trạch, an gia. Những gia đình giàu có hay những ngôi nhà cổ thường chọn bày một đôi sư tử đá trước cổng, trái phải mỗi bên một con là vì lý do này.

Người xưa cho rằng, sư tử vì là Vạn Thú Chi Vương, có tính dương cường đại nên có thể dùng để bổ sung nguồn dương khí cần thiết cho những ngôi nhà cũ, có thời gian sử dụng lâu. Nếu không có điều kiện đặt sư tử đá ở trước cửa thì nên thỉnh đôi sư tử đá có kích thước vừa phải về bày ở phòng khách, xua đuổi âm khí, hóa sát, trấn tà khí.

Không những thế, sư tử đá còn có công dụng trong việc hóa giải sát khí, cải thiện những lỗi phong thủy nhà ở như đường lớn đâm thẳng vào cửa chính, cửa sổ đối diện kiến trúc sắc nhọn, cửa sổ đối diện cây cổ thụ,… Đặt đôi sư tử đá hướng về phía sát khí, đảm bảo gia trạch bình an hanh thông.

2. Bể cá

3 đồ vật phong thủy để trấn dương khí, nhà ở trên 30 năm nhất định không thể thiếu - 1

Nhiều nhà sử dụng bể cá không chỉ đơn thuẩn như 1 vật trang trí mà còn dùng để trấn trạch, mang dương khí tới cho ngôi nhà. Nước trong bể cá có thể hấp thu âm tà khí xấu, hơn nữa nếu thả cá chép thì theo truyền thuyết “cá chép hóa rồng”, cá là hiện thân của rồng, rồng chính là dương khí, sẽ càng may mắn tốt lành, ngụ ý vươn lên thăng tiến.

Cá có tính thuần dương, trấn áp và làm sạch không khí, áp chế âm khí nên nếu bày bể cá thì tăng phúc tăng may. Thủy đại diện cho tài lộc, bày ở tài vị có tác dụng chiêu tài. Ngoài ra, nuôi 9 con cá chép trong nhà còn có thể vượng tài vượng lộc, thu hút tài khí, chủ về thăng tiến và thành công. Tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp với chủ nhà mệnh Hỏa, hãy cẩn trọng khi sử dụng.

3. Thực vật ưa sáng

3 đồ vật phong thủy để trấn dương khí, nhà ở trên 30 năm nhất định không thể thiếu - 2

Cây xanh là một thứ không thể thiếu để giúp ngôi nhà thanh sạch không khí, cải thiện phong thủy. Thực vật ưa sáng thường là những loài có lá xanh, tươi tốt, dễ sống, sức sống mạnh mẽ và bền bỉ, có tác dụng hút dương khí, trấn trạch trong phong thủy. Nhà nhiều âm khí, khí hỗn tạp thì nên bày vài chậu cây xanh để cân bằng.

Vị trí tốt nhất để bày là trước cửa chính, bệ cửa sổ, không chỉ giúp cây đón nắng đón sáng mà còn ngăn cản các nguồn năng lượng xấu xâm nhập vào nhà, tránh được âm tà xâm lấn. Đây là vật phẩm phong thủy trấn dương khí dễ sử dụng nhất lại không tốn kém, nhà nào cũng có thể áp dụng.

Ngoài ra, nên chọn những loại cây tốt lành, mang ý nghĩa may mắn để cả nhà đều hưởng phúc khí. Tốt cho tài lộc có cây kim tiền, phát tài, trúc phú quý, vạn niên thanh,… tốt cho tình duyên có hồng môn, hoa trà, rau má lá sen,… tốt cho sức khỏe hãy trồng trúc mây, cây lưỡi hổ, lan ý, lô hội, trầu bà, dây nhện,…

Dung (Nguoiduatin.vn)