-
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại -
Hà Nội: Phường Hoàng Liệt yêu cầu tổ hợp HH Linh Đàm bỏ lệnh cấm gửi xe điện -
Đà Nẵng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai -
3 thói quen trước khi ngủ "hủy diệt" sức khỏe, khiến ung thư dạ dày tấn công, bác sĩ cảnh báo -
Đang bị ung thư đến đám tang có sao không nhỉ? Sao người đàn ông này chỉ đứng từ xa nhìn đám tiễn mẹ, khóc nức không dám lại gần? -
Luật sư lên tiếng vụ chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện: Không có văn bản pháp luật nào cho phép! -
Thông tin mới nhất về clip 2 người phụ nữ ở Hà Nội kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng "30 nghìn thì khỏi" -
"Nghịch lý" bốc thăm nhà ở xã hội: Người độc thân ôm căn lớn, gia đình 5 người nhận căn nhỏ - Chủ đầu tư nói gì? -
Khoảnh khắc mặt đường sụp xuống "nuốt chửng" 2 ô tô ở Đà Nẵng
Đời sống
31/07/2021 17:104 cách sống khiến cuộc đời bạn suốt ngày gặp chuyện không hay, trong đó có việc tử tế quá mức cần thiết
Theo khoa học tử vi, ngày sinh quyết định vận mệnh của mỗi người. Khoa học phong thủy thì lại cho rằng môi trường sinh sống sẽ quyết định. Người thì khẳng định rằng sự chăm chỉ và cầu tiến của mỗi người sẽ quyết định cuộc sống sẽ ra sao. Còn theo phương diện tâm lý học, tính cách, hành vi và suy nghĩ quyết định số phận của bạn.
Thực tế, những thói quen ứng xử, hành vi, quan điểm của một người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của người đó. Theo tâm lý học phân tích, cuộc đời mỗi người sướng hay khổ sẽ được xác định qua những lời nói, hành vi và quan điểm sau.
1. Gây tổn thương người khác

Nhiều người có thói quen chỉ trích, làm tổn thương một ai và rồi họ lại nói rằng: "Tôi thẳng tính. Có sao nói vậy chứ không nghĩ gì sâu xa". Hành vi gây tổn thương này đòi hỏi đối phương phải có trái tim mạnh mẽ để chấp nhận thương tổn do họ gây ra.
Khi nói những lời không hay, đó là lúc bạn chỉ muốn bộc lộ những mặt xấu trong lòng mình. Bởi vì nếu bạn thực sự không muốn làm hại ai, bạn sẽ nhất định xem xét đến cảm xúc của người nghe.
Những người "nhân danh công lý" để bao biện cho việc làm xấu của mình thì chẳng ai muốn tiếp xúc. Một người "ác mà không biết" sẽ khó có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống, mọi người dần dần sẽ rời xa. Sống mà bị cô lập, chẳng ai muốn bầu bạn, như vậy cuộc đời có gì tốt đẹp nữa đâu.
2. Tử tế không cần suy nghĩ

Lòng tốt mà không có trí tuệ thì chỉ dễ bị lợi dụng, là quân cờ cho những người có ý đồ xấu mà thôi. Sống ở đời tử tế cũng phải có nguyên tắc, tốt bụng một cách mù quáng là tự làm hại chính mình.
Lòng tốt luôn đòi hỏi nguyên tắc và sự sắc sảo. Một người thực sự tử tế có thể phân biệt đúng sai, biết những gì nên và không nên làm. Họ thường chủ động, nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng sẽ biết cách từ chối nếu đó không phải là người đáng nhận lòng tốt của họ.
Trên đời này có những người tốt đến mức dù yêu cầu đưa ra có vô lý thế nào, họ cũng không từ chối. Thế nên, tử tế là một đức tính tốt nhưng phải có nguyên tắc. Tử tế mà không có nguyên tắc thì ta sẽ trở thành người tốt bị bắt nạt. Lúc đó, bạn luôn trong trạng thái khổ đau vì mang tâm lý "ở hiền nhưng chẳng gặp lành". Vậy thì điều bạn cần làm để cuộc sống mình thoải mái, vui vẻ hơn chính là tốt có chọn lọc.
Hãy nhớ, tử tế sẽ giúp ta hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cũng được hạnh phúc khi sống tử tế.
3. Hay than thở: "Tôi tốt như vậy, tại sao luôn gặp phải những điều không hay?"

Hầu hết mọi người đều muốn nghe khen rằng mình là người tử tế, là người tốt, như một sự ghi nhận những điều mình đã làm. Cũng có một số người tự nhận mình là người tốt và thường than thở rằng: "Tôi tốt như vậy, tại sao luôn gặp phải những điều không hay?".
Chúng ta không cần giải thích lý do ở đây mà chỉ cần hiểu rằng, đã bao lần bạn vượt qua hoạn nạn một cách ngoạn mục? Đã bao lần bạn thoát trận ốm thập tử nhất sinh. Đó chính là những điều tuyệt vời mà bạn có được. Còn những chuyện xui rủi xảy ra, đó chỉ là những hạt cát nhỏ trong cuộc đời bạn mà thôi.
4. Thở dài
Người ta thường nói rằng người thích cười sẽ gặp nhiều may mắn. Nụ cười mang đến sự vui vẻ, thúc đẩy năng lượng tích cực của con người, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Còn những người hay thở dài, uể oải, cuộc sống họ sẽ tồi tệ hơn.
Thói quen rên rỉ và thở dài có thể khiến con người rơi vào trạng thái buồn phiền, rụt rè, thiếu tự tin, thụ động, bi quan, uể oải không muốn làm việc. Tệ hơn, khi tâm lý bị ảnh hưởng, sức khoẻ thể chất cũng dễ bị kém đi. Đó là một vòng luẩn quẩn.
Cuộc sống thực sự có nhiều phiền muộn và không như ý nhưng dù không cười được, bạn cũng nên giảm bớt những tiếng thở dài, đừng để bản thân rơi vào trạng thái suy sụp. Tốt nhất là nên làm gì đó khiến bạn hạnh phúc dù là nhỏ nhoi. Có như vậy cuộc đời bạn mới vui vẻ, thú vị hơn.
Theo Đại Lâm Mộc (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Phụ huynh cần "bỏ túi" hai nguyên tắc vàng khi chọn thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô (20 phút trước)
- Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt 15 năm tù giam (26 phút trước)
- Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" (33 phút trước)
- Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại (38 phút trước)
- Phá đường dây mua bán vật liệu nổ: Khởi tố 3 đối tượng cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán (42 phút trước)
- Nam ca sĩ trẻ bị chê "thảm họa" vì gọi tên Sơn Tùng trong MV mới (42 phút trước)
- Báo Indonesia và Malaysia lên tiếng về bàn thắng tranh cãi của U22 Việt Nam trước U22 Lào (45 phút trước)
- Mỹ phát động chiến dịch truy quét người nhập cư tại hai thành phố lớn (56 phút trước)
- Danh hài Tấn Beo tiều tụy vì suy thận, phải chạy thận nhân tạo định kỳ sau đột quỵ (1 giờ trước)
- Sinh viên liên tục được gọi xác nhận thông tin để nhận tiền bồi dưỡng A80 (1 giờ trước)