Đau hông là một triệu chứng phổ biến, thường xuất phát từ các vấn đề đơn giản như căng cơ do vận động hoặc dây thần kinh tọa bị chèn ép.

Tuy nhiên, nếu cơn đau này trở nên dai dẳng, kéo dài và mang tính chất khác lạ, nó có thể là lời cảnh báo nghiêm trọng về sự phát triển âm thầm của các khối u ác tính ở các cơ quan lân cận như đại tràng, buồng trứng, hoặc xương. Đặc biệt đối với phụ nữ, do vùng hông chậu tập trung nhiều cơ quan sinh sản, việc nâng cao cảnh giác với những cơn đau này càng trở nên cần thiết.

Bạn cần hết sức lưu ý nếu cơn đau hông của mình thuộc một trong 4 kiểu bất thường sau đây:

1. Không phải chấn thương nhưng cơn đau hông ngày càng nặng

Nếu cơn đau hông bùng phát mà không hề có chấn thương hay hoạt động quá sức nào trước đó, và quan trọng là nó có xu hướng gia tăng cường độ theo thời gian thay vì thuyên giảm, đây là một "dấu hiệu đỏ" cần được kiểm tra ngay lập tức. Khác với đau cơ xương khớp thông thường (thường giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau cơ), đau hông do ung thư thường không có xu hướng thuyên giảm.

Kiểu đau này có thể là do ung thư buồng trứng hoặc ung thư tử cung đang phát triển. Khi các khối u này lớn lên, chúng bắt đầu chèn ép các dây thần kinh và mô xung quanh vùng hông và chậu, gây ra cơn đau. Ở phụ nữ, ung thư buồng trứng thường lan rộng một cách âm thầm, và cơn đau hông xuất hiện khi khối u bắt đầu xâm lấn các cấu trúc lân cận. Tương tự, ung thư đại trực tràng ở vị trí sigma hoặc trực tràng cũng có khả năng gây đau lan xuống vùng hông.

2. Đau hông kèm theo sưng phù chân

Khi cơn đau hông dai dẳng đi kèm với hiện tượng sưng hoặc phù, đặc biệt là phù chỉ xảy ra ở một bên chân, mức độ nguy hiểm đã tăng lên. Dấu hiệu này cảnh báo rằng khối u đã phát triển đến kích thước đủ lớn để chèn ép các mạch máu quan trọng, bao gồm các tĩnh mạch chậu hoặc tĩnh mạch chủ.

Tình trạng chèn ép tĩnh mạch này có thể dẫn đến huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), một tình trạng máu khó lưu thông trở về tim, gây ra hiện tượng sưng phù chân. Sự kết hợp giữa đau hông dai dẳng và huyết khối thường liên quan đến ung thư buồng trứng, ung thư tử cung (ở nữ giới) hoặc ung thư tuyến tiền liệt (ở nam giới) đã lan rộng. Phụ nữ cần đặc biệt cảnh giác với sự kết hợp triệu chứng này.

3. Đau hông kèm theo rối loạn bài tiết

Sự liên kết giữa cơn đau hông và những thay đổi trong thói quen bài tiết cho thấy có vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra ở các cơ quan thuộc hệ tiêu hóa hoặc tiết niệu lân cận.

Cụ thể, chứng rối loạn đại tiện bao gồm Đau hông kết hợp với táo bón, tiêu chảy xen kẽ, hoặc phân có máu là dấu hiệu cảnh báo của ung thư trực tràng hoặc ung thư đại tràng. Khối u ở đại tràng khi chèn ép có thể gây đau lan ra vùng hông chậu.

Ngoài ra, rối loạn tiểu tiện có biểu hiện cơn đau hông đi kèm với các vấn đề như tiểu rắt, tiểu buốt, hoặc thậm chí là tiểu ra máu, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang hoặc ung thư thận (trong trường hợp khối u đã di căn xuống vùng hông).

4. Đau hông kèm theo sụt cân nhanh chóng dù không ăn kiêng

Bất kỳ cơn đau nào trên cơ thể, bao gồm cả đau hông, đi kèm với hiện tượng sụt cân nhanh chóng, không chủ đích và không rõ nguyên nhân, đều là một dấu hiệu "cờ đỏ" của ung thư toàn thân. Sụt cân trên 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 6-12 tháng mà không do ăn kiêng hay tập luyện là một ngưỡng cảnh báo.

Sự kết hợp giữa sụt cân nhanh và đau hông có thể là do ung thư máu hoặc ung thư đã di căn đến xương (xương chậu, xương sống). Ung thư không chỉ gây đau do chèn ép các cấu trúc lân cận mà còn làm cơ thể tiêu hao một lượng năng lượng lớn để nuôi khối u, dẫn đến tình trạng suy kiệt và sụt cân nhanh chóng.

PV (SHTT)