-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Đời sống
11/09/2025 10:104 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Đồ gia dụng gắn liền với đời sống hằng ngày, nhiều thứ nhìn qua tưởng chẳng đáng gì, nhưng lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Thực tế, không ít người khi mua sắm thường bị hấp dẫn bởi mức giá “siêu hời”, nghĩ rằng “dùng tạm cũng được”, mà quên mất câu nói xưa: “Tiền nào của nấy” . Phía sau mức giá rẻ đôi khi là những chất liệu kém chất lượng, quy trình sản xuất sơ sài, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe.
1. Giấy vệ sinh, khăn giấy
Trên mạng, đặc biệt là các buổi livestream, loại giấy vệ sinh, khăn giấy siêu rẻ được rao bán nhan nhản. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều loại giấy này là “ba không”: không thương hiệu, không giấy phép vệ sinh, không thông tin nhà sản xuất.

Đáng lo ngại hơn, chúng thường được làm từ giấy tái chế như báo cũ, bìa carton. Để nhìn trắng và mềm, nhà sản xuất đã “tẩm” thêm hóa chất như chất tẩy, huỳnh quang - những thứ lâu dài sẽ gây hại cho da và sức khỏe. Một số khảo sát còn chỉ ra lượng vi khuẩn trên giấy rẻ tiền cao gấp 3 lần so với loại đạt chuẩn, thậm chí còn bẩn hơn cả… giẻ lau.
Khuyến cáo: Chỉ chọn loại ghi rõ “100% bột gỗ nguyên sinh”, đạt tiêu chuẩn chất lượng.
2. Nước giặt rẻ tiền
Nước giặt là vật dụng hằng ngày, nhưng nhiều người lại chọn loại siêu rẻ để tiết kiệm. Trên thực tế, không ít loại bán tràn lan trên mạng xuất xứ từ xưởng nhỏ lẻ, chứa đầy chất làm đặc, hương liệu, chất bảo quản, thậm chí huỳnh quang nhân tạo.

Những hóa chất này có thể gây kích ứng da, dị ứng, lâu dài còn ảnh hưởng hệ hô hấp và miễn dịch. Người tiêu dùng cần nhớ nước giặt đạt chuẩn phải có ký hiệu QB/T 1224 trên bao bì.
3. Bộ đồ ăn inox kém chất lượng
Đồ inox rẻ tiền tràn ngập chợ mạng. Nhưng đằng sau giá rẻ lại là loại inox pha tạp, dễ han gỉ, biến dạng. Nguy hiểm nhất, khi tiếp xúc với thức ăn nóng hoặc có tính axit, chúng có thể giải phóng kim loại nặng vượt chuẩn.

Nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể, những chất này âm thầm phá hủy hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, gây gánh nặng cho gan thận - giống như “nước sôi nấu ếch”, nguy cơ bệnh tật tăng cao.
4. Bát, chén gốm rẻ tiền
Không phải bát đĩa nào cũng an toàn. Nhiều loại bát gốm giá rẻ, hoa văn sặc sỡ thực chất được sản xuất theo kỹ thuật “tráng men nổi”. Khi dùng lâu, lớp men dễ bong tróc, và khi gặp nhiệt độ cao, chì, cadimi cùng nhiều kim loại nặng có thể thôi nhiễm vào thức ăn.

Khác biệt ở chỗ, loại bát “tráng men chìm” an toàn hơn, bởi lớp men nằm dưới lớp gốm, không tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Giá tuy cao hơn, nhưng đảm bảo cho sức khỏe.
Một vài đồ dùng liên quan trực tiếp đến sức khỏe tuyệt đối không thể ham rẻ. Đừng để vài chục nghìn đồng tiết kiệm trước mắt biến thành chi phí thuốc men gấp trăm lần sau này. Người tiêu dùng hãy tỉnh táo, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn chất lượng bởi đôi khi, “món hời” lại là cái bẫy sức khỏe giăng sẵn cho chính chúng ta.
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (16:36)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (16:31)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (16:20)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (1 giờ trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia giải cứu phi công mất tích (1 giờ trước)
- Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí (1 giờ trước)