Đời sống

Ăn lẩu tại gia bằng ấm siêu tốc, nhóm thanh niên khiến dân tình hoảng hốt can ngăn vì 'nghịch dại'

Cứ nghĩ đây là một mẹo thông minh mà nhóm thanh niên này không biết mình đang đùa giỡn với tử thần.

Năm 2020 sắp kết thúc, kèm theo đó là loạt lễ Noel, tất niên, năm mới, hội hè,... cái nào cũng phải "nhậu". Thay vì ra hàng quán ăn uống thì nhiều người lại chọn việc tự làm ở nhà cho ấm cúng mà lại tiết kiệm. 

Nhóm thanh niên dưới đây cũng có một buổi liên hoan khá vui ở nhà, mọi chuyện đã không có gì để nói nếu như họ không sử dụng ấm siêu tốc để ăn lẩu cho nhanh. Nhìn chiếc ấm sôi sùng sục với đủ loại rau thịt bập bềnh mà dân tình cũng phải "sởn tóc gáy" thay nhóm thanh niên. 

Màn nấu lẩu bằng ấm đun siêu tốc đang gây sốc trên MXH (Nguồn: TikTok @thongnghia1905)

Hành động tưởng là nhanh trí nhưng thực ra lại nhanh chết này đã nhận về vô số lời chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Đây là món đồ gia dụng phổ biến, hầu như nhà ai cũng dùng, ở khách sạn nhà nghỉ cũng có nên mọi người đều biết công dụng của ấm siêu tốc chỉ để đun nước mà thôi. Trong hướng dẫn sử dụng ấm tuyệt đối không có phần cho phép nấu lẩu, bởi thiết kế chiếc ấm không đủ an toàn để dùng cho mục đích nấu ăn.

Mọi người đều khuyên can không nên dùng ấm siêu tốc ăn lẩu, dễ gây cháy nổ, trào nước làm bỏng, nguy hiểm cho người sử dụng. Từ trước đến nay cũng có người dùng ấm để luộc trứng hoặc chần mì trong nước sôi, nhưng chưa ai dám "liều lĩnh" đến mức bật ấm sôi ầm ầm để nhúng lẩu như vậy.

Ăn lẩu tại gia bằng ấm siêu tốc, nhóm thanh niên khiến dân tình hoảng hốt can ngăn vì 'nghịch dại'

Ăn lẩu tại gia bằng ấm siêu tốc, nhóm thanh niên khiến dân tình hoảng hốt can ngăn vì 'nghịch dại' - 1
Ấm siêu tốc sôi sùng sục khiến dân mạng nơm nớp lo sợ trào ra ngoài gây chập cháy điện.

Bên cạnh đó, một số người thắc mắc rằng ấm siêu tốc luôn có công tắc tự ngắt sau khi nước sôi đến nhiệt độ tiêu chuẩn, không hiểu sao trong clip trên nước lại sôi liên tục.

Hóa ra, nhóm thanh niên ăn lẩu đã không đậy nắp ấm lại nên chiếc ấm đun siêu tốc đã hoạt động sai cơ chế. Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơ-le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Do vậy, nếu nước sôi mà không được ngắt điện sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ, hỏng ấm là rất cao. Hơn nữa, việc đun liên tục như vậy có thể khiến mâm nhiệt của bình vượt quá công suất cho phép nên dễ gây cháy, nổ và hỏng bình.

Ăn lẩu tại gia bằng ấm siêu tốc, nhóm thanh niên khiến dân tình hoảng hốt can ngăn vì 'nghịch dại' - 2
Chẳng biết ăn thế này có ngon hơn không nhưng chắc chắn nó sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Mùa đông lạnh lẽo như thế này thì ăn lẩu chính là "chân ái". Lẩu cũng là món dễ làm, ở đâu cũng có bán, từ quán vỉa hè bình dân đến nhà hàng cao cấp đều có thể tìm được, nên tốt nhất cứ ra quán ăn hoặc sắm đủ đồ dùng phục vụ đúng mục đích ăn lẩu tại nhà nhé các mẹ. Tuyệt đối đừng "nghịch dại" như nhóm thanh niên ở trên nhé, kẻo xảy ra hậu quả khôn lường.

Dung (Nguoiduatin.vn)