-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Đời sống
30/11/2025 09:02Ăn quá nhiều 3 loại rau "lành mạnh" có thể gây tử vong, lời cảnh tỉnh cho người có bệnh nền
Câu chuyện đau lòng của ông Trần (41 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) là hồi chuông cảnh tỉnh về quan niệm sai lầm "cứ ăn nhiều rau là tốt cho sức khỏe", đặc biệt đối với những người có bệnh nền.Cách đây hai năm, ông Trần được chẩn đoán có chỉ số axit uric cao. Thay vì tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, ông đã tự ý điều chỉnh chế độ ăn uống bằng cách cắt giảm thịt, dầu mỡ và tăng cường tối đa rau xanh. Sai lầm chết người này nằm ở việc ông hoàn toàn bỏ qua lời dặn của bác sĩ về việc hạn chế các loại rau chứa nhiều purin và kali.

Suy thận cấp vì 3 loại rau thường ăn
Thói quen ăn uống sai lầm kéo dài đã âm thầm tàn phá quả thận của ông Trần, vốn đã suy yếu do axit uric cao không được kiểm soát.Triệu chứng: Hai tháng trước khi bi kịch xảy ra, ông suy yếu nghiêm trọng, sụt cân, xuất hiện buồn nôn, phù nề.
Mãi đến khi tiểu ra máu, nôn mửa dữ dội và khó thở, ông mới nhập viện. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của y bác sĩ đã không thành công, ông Trần tử vong ở tuổi 41 do tăng urê huyết dẫn đến suy thận cấp.
Bác sĩ điều trị Wang Yinfeng (Thạc sĩ, Quảng Châu) cho biết, tìm hiểu lối sống cho thấy ông Trần đã ăn quá nhiều ba loại rau phổ biến là: cải bẹ xanh, giá đỗ và rau chân vịt.
Hàm lượng purin và kali quá cao
Bác sĩ Wang nhấn mạnh vấn đề không nằm ở chất lượng của rau, mà ở tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cả ba loại rau trên đều chứa hàm lượng purin và kali rất cao.
Đối với người mắc bệnh thận hay axit uric cao, thận sẽ gặp khó khăn trong việc đào thải axit uric (từ purin) và kali dư thừa. Việc liên tục nạp các chất này vào cơ thể mà không thể đào thải sẽ dẫn đến tích tụ, gây quá tải, tăng kali máu nguy hiểm và dẫn đến suy thận cấp.
Câu chuyện của ông Trần là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng bệnh nhân có bệnh nền cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của bác sĩ và đi khám ngay lập tức khi cơ thể có bất thường, thay vì tự ý thay đổi chế độ ăn theo quan niệm cá nhân.
- Diễn biến mới vụ giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ bị tố sửa bài hạ điểm: Sai phạm không thể xem nhẹ (46 phút trước)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bước ngoặt số hóa và những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần biết (55 phút trước)
- Bí mật thu nhập "khủng" từ YouTube của Quang Lê: Ngồi không cũng đút túi nửa tỷ mỗi tháng (1 giờ trước)
- Bitcoin giảm giá sâu, nhà đầu tư quay lưng thờ ơ (1 giờ trước)
- Sập bẫy tình với "trai đẹp quốc tịch Mỹ", người phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa sạch tiền và tài sản (1 giờ trước)
- Rashford khó trở lại MU dù HLV Carrick mong muốn (1 giờ trước)
- Bí quyết bảo vệ xương khớp từ tách trà mỗi ngày: Phát hiện mới từ nghiên cứu thập kỷ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone tai thỏ giá gần 6 triệu đáng mua nhất hiện nay, camera vẫn top 1 phân khúc (1 giờ trước)
- TP.HCM rực rỡ đêm giao thừa Bính Ngọ 2026 với 17 điểm bắn pháo hoa (1 giờ trước)
- Clip: Gió lốc cuốn bay nhà bóng lên cao 9 mét, hai trẻ em bị thương (1 giờ trước)