-
Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng -
Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa -
Nghẹt thở khoảnh khắc công an Thanh Hóa kịp thời cứu sống tài xế taxi đột quỵ trong ca tuần tra đêm -
Cây cảnh cho ban công hướng Bắc: Hút tài lộc, vượng khí cho gia chủ -
Thương tâm học sinh lớp 1 tử vong sau giờ tan học ở sân trường -
Bị phạt, truy thu, tính chậm nộp hơn 620 triệu, DN gửi đơn, thắng kiện về thuế -
Đồng loạt điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Hà Nội và 2 tỉnh, thành -
Các loại hạt giúp phụ nữ mãn kinh ngừa loãng xương, bảo vệ tim mạch -
Hà Nội tăng giá gửi ô tô, xe máy: Có nơi tăng gấp đôi giá mỗi lượt -
Sắp mở rộng xử phạt vi phạm khoảng cách trên nhiều tuyến cao tốc
Đời sống
12/05/2021 22:43Bất ngờ vì người Nhật không ăn trái cây trồng trong vườn nhà dù nó chín mọng, hot Tiktoker chia sẻ phê phán một số bạn trẻ Việt 'tham lam và ngu dốt' gây phẫn nộ
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Người dân nước Nhật luôn nổi tiếng chỉ ăn những thực phẩm sạch, không riêng thịt cá, hải sản,…mà họ còn vô cùng cẩn thận trong việc lựa chọn các loại hoa quả.
Mới đây, anh chàng hot tiktoker người Việt sinh sống tại Nhật với hơn 1 triệu người theo dõi trên trang cá nhân vừa đăng tải một video nói về cách người dân ở đất nước này nuôi trồng và tiêu thụ cây ăn quả khiến không ít người bất ngờ.


Cụ thể, anh chàng chia sẻ người Nhật chỉ ăn quả từ cây được chăm sóc tử tế, họ thường không thích ăn những loại hoa quả nhà người khác trồng hoặc do cây nhả hạt mà mọc trên đường phố.
"Những cây ăn quả mà không được nuôi trồng cẩn thận họ sẽ không ăn. Nói đơn giản là những cái cây mà nhà người ta trồng được hoặc là ở trên phố nó ra quả thì người Nhật họ sẽ không ăn", anh chàng cho biết.
Bày tỏ sự bức xúc khi tận mắt chứng kiến các bạn trẻ Việt Nam "tiện tay" lấy đi những loại hoa quả này rồi thản nhiên đăng tải clip lên Tik Tok, chàng trai cho biết:
"Nhiều bạn không biết thì có lấy, mình dùng từ lấy ở đây thôi nhé. Lấy mà không xin phép - tham lam. Đã lấy không xin phép rồi lại còn up video lên Tik Tok - ngu dốt. Mà đã lỡ nhìn thấy cái cây rồi, thì ngày hôm sau đúng là còn mỗi cái gốc. Mình cũng chẳng hiểu tại sao khi mà người Nhật biết là có người nhìn vào cái cây đấy, thèm ăn cái quả đấy thì họ lại chặt cái cây đấy".
Theo tìm hiểu, người Nhật rất coi trọng vấn đề sức khoẻ nên họ chỉ ăn trái từ cây tự gieo hạt và đảm bảo được mức độ tươi sạch của quả, đối với trái cây mọc ven đường, họ cũng không động đến vì đấy được xem như "của chung" và văn hoá của họ là họ tôn trọng những thứ thuộc về tài sản chung.

Tuy nhiên, những thông tin anh chàng cung cấp đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Một số cư dân mạng dành nhiều lời chỉ trích đến đất nước mặt trời mọc, họ cho rằng người dân nước này "khó hiểu". Tuy nhiên, vẫn có phần đông bình luận cho rằng hành động trên của người Nhật không có gì kỳ lạ mà còn vô cùng hợp lý, hơn hết là nó thuộc về văn hóa riêng của mỗi quốc gia:
- Có thể họ không muốn vì cái cây đó mà người khác sinh ra lòng tham và phạm tội. Phải ngăn chặn lòng tham ngay từ ban đầu.
- Người Nhật họ sợ cây đó không tốt, người khác hái ăn vào có bị gì thì họ phải chịu trách nhiệm.
- Nhật phân công lao động rõ ràng. Người trồng cây để bán cho siêu thị, bạn đi làm thì phải mua đồ ăn của siêu thị để thúc đẩy kinh tế phát triển, chứ đi ăn không thì biết bao giờ kinh tế mới khá lên được.
Hiện đoạn video clip vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Theo Phương Khanh (Trí Thức Trẻ)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- CEO Apple nói điện thoại gập đời đầu 'rẻ tiền, kém chất lượng' (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Công an điều tra "nghi án" nam sinh 16 tuổi tử vong do bị đánh ở trường (1 giờ trước)
- Indonesia cân nhắc nhận viện trợ quốc tế khi cháy rừng đẩy khói mù bao phủ Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bà xã NSND Công Lý nghẹn ngào nhớ lại giây phút chồng ngã xuống và hành trình 5 năm vượt qua nghịch cảnh (1 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt ở Nhật Bản (1 giờ trước)
- Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Chân dung Giáo sư toán 39 tuổi người Thanh Hóa, Trần Mạnh Tuấn: Giải bài toán làm thế giới bó tay suốt một thập kỷ và cái cúi đầu từ gã khổng lồ Google (1 giờ trước)
- Mỹ: Lốc xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện, người dân ghi lại cảnh tượng đáng sợ (1 giờ trước)
- Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa (2 giờ trước)
- Vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro đồng loạt bác bỏ cáo buộc tra tấn tại Mỹ (2 giờ trước)