Một chiếc ô che mưa vốn là vật dụng hết sức quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng, khi được mở ra ở cự ly quá gần hoặc biến thành công cụ trêu đùa của lứa tuổi học trò, phần đầu nhọn của ô lại tiềm ẩn nguy cơ vô cùng nguy hiểm.
19-1789787035-be-13-tuoi-vo-nhan-cau-khi-mo-o-che-mua
Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thông tin từ Bệnh viện 19-8 cho biết, vào chiều ngày 17/9/2026, ngay sau đợt mưa lớn, Khoa Mắt của đơn vị đã tiếp nhận điều trị cấp cứu cho một bệnh nhi 13 tuổi trong tình trạng tổn thương mắt rất nặng.

Theo chia sẻ từ phía người nhà, bi kịch ập đến khi một người bạn cùng lớp bấm mở ô, khiến phần đầu nhọn của chiếc ô bất ngờ đâm thẳng vào mắt nạn nhân.

Vụ việc diễn ra chớp nhoáng chỉ trong tích tắc nhưng đã dẫn tới tình trạng vỡ nhãn cầu. Chấn thương tồi tệ này có thể khiến bệnh nhi đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, phải can thiệp qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp và thậm chí đứng trước nguy cơ không thể giữ lại nhãn cầu.  

Từ sự việc kể trên, các chuyên gia y tế cảnh báo mối đe dọa không chỉ đến từ những chiếc ô. Phụ huynh và các thầy cô giáo cần đặc biệt lưu tâm đến hàng loạt vật dụng có đầu sắc nhọn khác thường xuyên hiện diện xung quanh trẻ như bút viết, thước kẻ, que gỗ, cành cây cho đến các món đồ chơi có khả năng bắn với tốc độ cao.  

Nhằm bảo vệ thị lực và sự an toàn cho học sinh, đặc biệt vào mùa mưa bão, các y bác sĩ nhấn mạnh những quy tắc quan trọng mà cha mẹ cần căn dặn con trẻ kỹ lưỡng. Trước hết, trẻ tuyệt đối không được mở hay gập ô khi đang có người đứng ở vị trí đối diện. Khi chuẩn bị mở ô, thao tác đúng là phải hướng phần đầu nhọn xuống mặt đất hoặc chĩa về phía khoảng không gian trống.

Bên cạnh đó, các em không được phép chạy nhảy, giỡn cợt hay sử dụng ô như một món đồ chơi. Đối với việc trang bị đồ dùng cho trẻ, các bậc phụ huynh nên ưu tiên tìm mua những dòng ô có thiết kế đầu bo tròn để giảm thiểu tối đa rủi ro va chạm.  

Trong tình huống không may xảy ra tai nạn có dị vật hay vật nhọn đâm trúng mắt, việc xử trí sơ cứu ban đầu đúng cách đóng vai trò sống còn. Người lớn tuyệt đối không để nạn nhân dụi hoặc ấn tay vào vùng mắt bị đau.

Không được tự ý rút dị vật ra ngoài, không rửa mắt, nhỏ bất kỳ loại thuốc hay bôi chất gì lên vết thương, đồng thời không áp dụng biện pháp băng ép chặt lên mắt.

Thay vào đó, cần dùng một vật sạch nhẹ nhàng che chắn mắt tổn thương sao cho không tạo thêm áp lực, rồi nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa mắt trong thời gian sớm nhất có thể.  

PV (SHTT)