Nhiều phụ huynh cho rằng gửi con đến các lớp học bơi là giải pháp an toàn tuyệt đối để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Thế nhưng, một sự cố kinh hoàng vừa xảy ra tại Hà Nội là hồi chuông cảnh báo cha mẹ.
05-1783239140-be-6-tuoi-duoi-nuoc-ngung-tim-tai-lop-hoc-boi

Một bé trai 6 tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1 đã bất ngờ bị chìm dưới nước ngay trong buổi học bơi thứ ba của mình. Khi được phát hiện và kéo lên bờ, đứa trẻ đã rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng tim và ngừng thở.

May mắn thay, nhờ giáo viên lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) ngay tại bể bơi và kịp thời chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé đã được cứu sống một cách thần kỳ.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, việc sơ cứu ban đầu chính là yếu tố sống còn quyết định tính mạng của một đứa trẻ bị đuối nước. Khi bị ngạt nước, nguyên nhân tử vong chủ yếu xuất phát từ việc não bị thiếu oxy.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng não người chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy trong khoảng từ 4 đến 5 phút. Bước qua "thời gian vàng" này, nguy cơ trẻ bị tổn thương não không thể hồi phục hoặc tử vong là cực kỳ cao.  

Do đó, ngay khi phát hiện trẻ đuối nước trong trạng thái bất tỉnh và ngưng thở, người xung quanh cần phải lập tức tiến hành hồi sức tim phổi bằng cách ép tim ngoài lồng ngực kết hợp thổi ngạt, đồng thời gọi xe cấp cứu để nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.  

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng đặc biệt cảnh báo phụ huynh và người cứu hộ tuyệt đối không được dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy. Đây là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Hành động này hoàn toàn không giúp tống nước ra khỏi phổi như nhiều người lầm tưởng, mà ngược lại còn khiến dịch từ dạ dày trào ngược thẳng vào đường thở.

Điều này không chỉ làm lãng phí thời gian cấp cứu quý giá mà còn đẩy trẻ vào tình trạng nguy kịch hơn rất nhiều.

Số liệu thống kê từ Bệnh viện Nhi Trung ương khiến bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải giật mình. Chỉ trong vòng hai tháng mùa hè, cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ bị đuối nước.

Trong số đó, có những câu chuyện đau lòng đã khép lại bằng sự tử vong, và cũng có không ít trẻ phải gánh chịu di chứng thần kinh nặng nề suốt đời do não bị thiếu oxy quá lâu.

Đáng báo động hơn, rất nhiều vụ tai nạn thương tâm lại xảy ra ngay tại các bể bơi công cộng hoặc trong chính các lớp học bơi – những địa điểm vốn được phụ huynh đặt trọn niềm tin về độ an toàn.  

Từ thực tế khắc nghiệt tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đã chỉ ra 4 sai lầm phổ biến khiến trẻ vẫn gặp nạn dù đang đi học bơi.

Đầu tiên là tâm lý chủ quan của các bậc phụ huynh khi nghĩ rằng con mình đã biết bơi hoặc bơi khá. Thứ hai là tình trạng các lớp học bơi quá đông đúc, khiến giáo viên không thể nào bao quát và để mắt được tới tất cả các học viên.

Kế đến là việc cha mẹ phó mặc hoàn toàn trách nhiệm giám sát con cái cho giáo viên hoặc nhân viên túc trực tại bể bơi. Cuối cùng, một nguyên nhân không thể ngó lơ là lực lượng cứu hộ tại nhiều bể bơi còn quá mỏng, thậm chí chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng cấp cứu hồi sức tim phổi.  

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng việc học bơi không đồng nghĩa với việc trẻ đã có một tấm bùa hộ mệnh an toàn tuyệt đối trước thiên tai hay tai nạn sông nước. Trong suốt thời gian trẻ học tập và vui chơi dưới nước, sự giám sát liên tục của người lớn vẫn là điều bắt buộc.

Đồng thời, các ban quản lý bể bơi phải cam kết bảo đảm đủ nhân lực cứu hộ và nâng cao năng lực sơ cứu kịp thời ngay khi có sự cố xảy ra.

PV (SHTT)