-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Đời sống
18/09/2025 11:12Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
Một vụ việc đau lòng vừa được ghi nhận tại Trung Quốc khiến dư luận bàng hoàng. Một bé gái 6 tuổi, không phải do chấn thương hay bệnh bẩm sinh, mà lại bị mù hoàn toàn chỉ vì thói quen nhìn chằm chằm vào điện thoại và máy tính bảng để xem hoạt hình. Các bác sĩ kết luận, em bị tắc tĩnh mạch võng mạc, hậu quả từ việc lạm dụng màn hình điện tử trong thời gian dài.
Nhiều cha mẹ thường đưa con chiếc điện thoại chỉ để đổi lấy vài phút yên tĩnh, nhưng không ngờ rằng, hành động này chẳng khác nào “đẩy con vào vực sâu”. Chỉ cần quan sát ở siêu thị, nhà hàng hay trên tàu điện, dễ thấy hình ảnh những đứa trẻ dán mắt vào màn hình, còn người lớn mải mê với công việc riêng, bỏ mặc đôi mắt non nớt của con đang bị bào mòn từng ngày.


Theo số liệu, độ tuổi tiếp xúc trung bình với màn hình điện tử của trẻ hiện đã hạ xuống chỉ còn 2,3 tuổi. Trẻ em vốn có cấu tạo mắt rất mỏng manh, chỉ cần nhìn liên tục 20 phút, màng nước mắt đã có thể bị phá vỡ, dẫn đến khô rát, đỏ, ngứa. Lâu dài không chỉ gây cận thị sớm mà còn làm tổn thương thần kinh thị giác, hậu quả khó thể phục hồi.
Dù nhiều lời cảnh báo trẻ từ 0 đến 3 tuổi tuyệt đối không nên tiếp xúc màn hình đã được đưa ra, nhưng thực tế khuyến cáo này phần lớn bị xem nhẹ. Không ít bậc cha mẹ nghĩ “ai cũng cho con chơi điện thoại, chẳng có gì to tát”. Thế nhưng, chỉ vài phút an nhàn có thể phải đánh đổi bằng cả tương lai trong bóng tối của con.
Các chuyên gia nhấn mạnh, thay vì cấm đoán cứng nhắc, phụ huynh cần áp dụng những biện pháp khoa học để dẫn dắt con. Trẻ cần được khuyến khích vận động ngoài trời, tham gia trò chơi trí tuệ như lắp ghép, xếp hình. Quan trọng hơn, cha mẹ phải đồng hành, tạo niềm vui từ những hoạt động đời thường, để trẻ thấy hạnh phúc không chỉ đến từ chiếc màn hình.
Thói quen sai lầm như để con vừa ăn vừa xem điện thoại, cho phép sử dụng bất kỳ lúc nào, hoặc đột ngột tịch thu thiết bị… đều dễ phản tác dụng, khiến trẻ càng chìm sâu vào “nghiện công nghệ”.
Các bác sĩ cảnh báo trong thời đại số, việc cắt bỏ hoàn toàn điện thoại với trẻ là điều khó khả thi, nhưng dạy con cách sử dụng đúng cách mới là chìa khóa. Đừng để những đôi mắt ngây thơ, đáng ra phải nhìn thấy bầu trời xanh và tiếng cười bạn bè, lại sớm khép lại sau ánh sáng xanh độc hại.








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (55 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (59 phút trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (1 giờ trước)




