Trong lúc đang ăn bữa cơm muối vừng quen thuộc, một bé trai 4 tuổi ở Hà Nội bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch: ho sặc, khó thở và toàn thân tím tái. Sự can thiệp nhanh chóng của người nhà và thủ thuật Heimlich kịp thời đã cứu sống bé, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn sặc dị vật thường gặp ở trẻ nhỏ.

Bệnh nhi N.M. (4 tuổi, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) đang dùng bữa cơm muối vừng tại nhà thì bất ngờ ho sặc sụa, dẫn đến khó thở và tím tái. Nhận thấy đây là tình trạng tắc nghẽn đường thở khẩn cấp, gia đình đã không chần chừ mà lập tức đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật Heimlich. Bằng kỹ thuật chính xác, lực ép vào vùng bụng đã kích thích phản xạ ho mạnh, giúp đẩy vật thể lạ ra ngoài. Dị vật được xác định là một mảnh hạt lạc lẫn trong muối vừng. Việc xử trí kịp thời này đã giải phóng đường thở và giữ lại tính mạng cho bé M.

14-1765686262-be-trai-4-tuoi-tim-tai-vi-hoc-lac-trong-com-muoi-vung-bac-si-canh-bao-sai-lam-chet-nguoi-khi-so-cuu.jpg
Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi về thực tế trẻ bị hóc dị vật, Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ từ trạm cấp cứu vệ tinh số 32, Trung tâm 115 TPHCM, cho biết trẻ bị tắc nghẽn đường thở thường có những biểu hiện dễ nhận biết nhưng lại vô cùng nguy hiểm: Ho yếu hoặc ho không hiệu quả, không thể khóc hay phát ra tiếng nói, ôm cổ, mặt tím tái, môi nhợt nhạt và nhanh chóng mất ý thức.

Bác sĩ Tuệ đặc biệt nhấn mạnh các lỗi sơ cứu mà phụ huynh tuyệt đối phải tránh: Không được cho trẻ uống nước hay cố ép ăn thêm, không tự ý móc họng tìm dị vật, không dốc ngược trẻ xuống và không vỗ lung tung vào lưng khi trẻ vẫn còn đang tỉnh và khóc. Những hành động sai lầm này có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.

Để bảo vệ tính mạng trẻ trong những giây phút quyết định, người lớn cần nắm vững kỹ năng sơ cứu:

-Đối với trẻ dưới 1 tuổi: Đặt trẻ nằm sấp trên cẳng tay, giữ đầu thấp hơn thân, sau đó vỗ mạnh 5 lần vào lưng (giữa hai xương bả vai). Sau đó, lật trẻ ngửa và ấn ngực 5 lần vào 1/3 dưới xương ức. Luân phiên hai động tác này cho đến khi trẻ ho mạnh hoặc dị vật bật ra.

-Đối với trẻ từ 1 tuổi trở lên: Cho trẻ đứng, hơi cúi người về phía trước, vỗ mạnh 5 lần vào lưng (giữa hai xương bả vai). Nếu dị vật chưa ra, người lớn đứng phía sau, vòng tay qua bụng trẻ và thực hiện 5 lần ép bụng (thủ thuật Heimlich), kéo giật vào trong và lên trên, sau đó tiếp tục luân phiên với động tác vỗ lưng.

Trong trường hợp nguy kịch nhất là khi trẻ bất tỉnh, tím tái và ngừng thở, người nhà cần ngay lập tức gọi cấp cứu 115 và tiến hành hồi sức tim phổi (ép tim - thổi ngạt) liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến hỗ trợ.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi dị vật được lấy ra và trẻ tỉnh lại, phụ huynh vẫn cần theo dõi sát sao trong 24 giờ và đưa trẻ đi khám chuyên khoa để kiểm tra các tổn thương tiềm ẩn ở đường thở và phổi.

Quan trọng hơn hết, phụ huynh cần hết sức chú ý khi cho trẻ ăn các loại thức ăn dễ gây sặc như các loại hạt. Tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa đùa nghịch, chạy nhảy hay cười nói. Việc trang bị kiến thức sơ cứu và sự quan sát kỹ lưỡng trong bữa ăn là lá chắn tốt nhất bảo vệ con trẻ khỏi tai nạn hóc dị vật đáng tiếc.

QT (SHTT)