Một bé trai 4 tuổi tại Lạng Sơn bị hóc quả nhãn, tím tái, ngừng tim và ngừng thở. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ không thể cứu sống cháu bé.

Ngày 15/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết bệnh nhi được đưa vào cấp cứu khoảng 20 phút sau khi ăn nhãn. Quả nhãn đã bóc vỏ mắc kẹt tại khí quản, khiến trẻ rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Sau nỗ lực cấp cứu, bệnh nhi không qua khỏi.

Hóc dị vật có thể khiến trẻ nguy kịch chỉ trong vài phút

Hóc dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở nhóm dưới 5 tuổi. Thức ăn, hạt trái cây, kẹo hay những món đồ chơi nhỏ đều có thể trở thành dị vật gây tắc nghẽn đường thở.

Khi dị vật mắc tại thanh quản hoặc khí quản, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng khó thở, ngừng thở, thậm chí ngừng tim nếu không được xử trí đúng cách và kịp thời.

Trong tình huống này, việc sơ cứu ban đầu rất quan trọng. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức, một số phụ huynh có thể dùng tay móc họng trẻ với mong muốn lấy dị vật ra ngoài. Cách xử trí này có thể khiến dị vật bị đẩy vào sâu hơn, đồng thời gây tổn thương vùng họng và khiến trẻ khó thở nghiêm trọng hơn.

15-1786758930-be-trai-4-tuoi-tu-vong-sau-khi-hoc-qua-nhan
Quả nhãn mắc kẹt ở khí quản bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Cách xử trí khi trẻ dưới 2 tuổi bị hóc

Với trẻ dưới 2 tuổi bị hóc dị vật, người sơ cứu đặt trẻ nằm sấp trên cánh tay, giữ chắc phần đầu và cổ, đồng thời hướng đầu trẻ xuống dưới. Sau đó dùng gót bàn tay vỗ mạnh 5 lần vào vùng lưng giữa hai xương bả vai.

Tiếp theo, lật trẻ sang tay còn lại để kiểm tra tình trạng. Nếu trẻ đã hồng hào, có thể thở hoặc khóc, đồng thời nhìn vào miệng để kiểm tra dị vật và lấy ra nếu thấy rõ.

Nếu dị vật chưa được đẩy ra hoặc trẻ vẫn không thể thở, tiếp tục thực hiện động tác ấn ngực. Dùng hai ngón tay ấn 5 lần vào vùng trên rốn, dưới xương ức theo hướng từ trên xuống dưới. Các động tác được lặp lại cho đến khi dị vật được đẩy ra hoặc xe cấp cứu đến.

Trẻ trên 2 tuổi còn tỉnh cần được xử trí thế nào?

Đối với trẻ trên 2 tuổi vẫn còn tỉnh táo, người sơ cứu đứng phía sau hoặc quỳ phía sau trẻ, vòng hai tay ra phía trước. Một tay nắm thành nắm đấm, tay còn lại đặt chồng lên tay kia rồi đặt tại vùng thượng vị.

Sau đó, thực hiện các động tác ấn mạnh theo hướng từ dưới lên trên 5 lần. Nếu trẻ vẫn không thể thở và dị vật chưa ra ngoài, tiếp tục lặp lại động tác theo hướng dẫn sơ cứu.

Trường hợp trẻ đã hôn mê hoặc bất tỉnh, cần đặt trẻ nằm ngửa. Người sơ cứu quỳ xuống, tựa hai chân ở hai bên đùi trẻ, nắm hai bàn tay thành nắm đấm và ấn mạnh vào khu vực dưới xương ức theo hướng từ dưới lên trên 5 lần liên tiếp.

Sau đó thực hiện hà hơi thổi ngạt 2 lần. Nếu dị vật vẫn chưa được đẩy ra và trẻ chưa thể thở, tiếp tục sơ cứu cho đến khi dị vật bật ra và trẻ có dấu hiệu hồi phục.

Phụ huynh cần chủ động phòng tránh

Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ hóc dị vật ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong quá trình ăn uống và vui chơi. Phụ huynh cần quan sát, trông chừng trẻ, hạn chế để trẻ tự tiếp xúc với các loại hạt trái cây, đồ chơi hoặc vật dụng nhỏ có thể đưa vào miệng.

Bên cạnh việc phòng tránh, cha mẹ cũng nên trang bị kiến thức sơ cấp cứu cơ bản để có thể xử trí tại chỗ khi trẻ gặp tình huống nguy hiểm, đồng thời nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

PN (SHTT)