Sau ba tháng hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận hơn 151.500 lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú cho hơn 17.400 người, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong tim mạch, đột quỵ và cấp cứu.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động từ ngày 26/6/2026. Từ thời điểm này đến hết ngày 26/9, cơ sở tiếp nhận 151.518 lượt khám ngoại trú, 12.869 lượt khám cấp cứu và điều trị nội trú cho 17.428 người bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh có thời điểm đạt khoảng 112%.

Trong ba tháng, các ê-kíp thực hiện 4.768 ca phẫu thuật và 32.532 lượt thủ thuật, cùng hàng chục nghìn lượt chẩn đoán hình ảnh, nội soi, xét nghiệm.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lượng bệnh nhân tăng nhanh cho thấy nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu tại khu vực lớn. Không chỉ người dân Ninh Bình, cơ sở còn tiếp nhận người bệnh từ nhiều tỉnh, thành lân cận và một số địa phương miền Trung.

Riêng Ninh Bình ghi nhận 104.279 lượt người đến khám, điều trị trong ba tháng; Hưng Yên 12.113 lượt và Thanh Hóa 7.686 lượt. Phạm vi phục vụ đang tiếp tục mở rộng.

Tiếp nhận ca bệnh nặng từ nhiều tỉnh

Một trong những trường hợp được điều trị tại cơ sở Ninh Bình là bé gái 15 tuổi ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, mắc hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW).

Khoảng một năm trước, bệnh nhi bắt đầu xuất hiện những cơn tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực. Gần đây, triệu chứng xuất hiện thường xuyên hơn. Các bác sĩ tại Đà Nẵng xác định em có chỉ định triệt đốt đường dẫn truyền bất thường bằng sóng cao tần, song đánh giá đây là trường hợp phức tạp, nguy cơ blốc nhĩ thất khi can thiệp cao nên giới thiệu gia đình chuyển tuyến.

Bệnh viện sẽ từng bước đưa vào các giải pháp tự động hóa.

Gia đình đưa con vượt hơn 700 km đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thống nhất thực hiện triệt đốt đường dẫn truyền bất thường. Thủ thuật kéo dài hơn một giờ và kết thúc thành công.

Một trường hợp khác là cụ ông 83 tuổi nhập viện trong tình trạng vỡ phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận. Đây là cấp cứu mạch máu lớn, có thể diễn biến nhanh do mất máu và suy tuần hoàn.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện tổ chức hội chẩn với các chuyên gia và đơn vị liên quan, thống nhất đặt stent graft động mạch chủ để xử trí vị trí phình vỡ, kiểm soát chảy máu và duy trì tưới máu cho các cơ quan.

Các ê-kíp Tim mạch, Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức và Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc được huy động trong đêm. Ca can thiệp hoàn tất khoảng 2h sáng.

Những trường hợp trên cho thấy cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cả bệnh nhân cần kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, trong đó có những tình huống cấp cứu đòi hỏi xử trí nhanh, thay vì phải chuyển người bệnh lên Hà Nội.

Đưa kỹ thuật chuyên sâu về gần người dân

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có quy mô 1.000 giường, thuộc dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai với tổng mức đầu tư gần 4.990 tỷ đồng. Cơ sở được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha, tổng diện tích sàn gần 119.000 m².

Đây là một trong hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai, được tổ chức theo định hướng thống nhất về chuyên môn, quản trị và chất lượng. Mục tiêu là đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội đến gần hơn với người dân các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng và khu vực lân cận.

Ngay trước khi cơ sở Ninh Bình vận hành, khoảng 1.300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ.

Tại đây, các chuyên ngành thế mạnh của Bạch Mai như cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, thần kinh, hô hấp, nội tiết, tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và phẫu thuật chuyên sâu được triển khai.

Một số kỹ thuật trước đây thường được người bệnh tìm đến các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) cũng được triển khai tại cơ sở Ninh Bình.

Theo lãnh đạo Bạch Mai, việc đưa các kỹ thuật chuyên sâu về Ninh Bình nhằm giảm khoảng cách địa lý, nhất là với những bệnh nhân cần cấp cứu trong thời gian ngắn. Với các bệnh lý như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay một số cấp cứu mạch máu, khả năng tiếp cận điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị.

Bên cạnh khám chữa bệnh, cơ sở Ninh Bình còn được định hướng trở thành nơi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực. Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra nhằm tăng năng lực chuyên môn cho mạng lưới y tế địa phương.

Chuẩn bị thêm kỹ thuật mới

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, thời gian tới bệnh viện sẽ từng bước tăng cường tự động hóa trong hoạt động chuyên môn, trước mắt có robot chia thuốc tại nhà thuốc và kế hoạch đầu tư robot phẫu thuật.

Bệnh viện cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đề xuất Bộ Y tế cho phép triển khai kỹ thuật ghép tạng tại cơ sở Ninh Bình.

Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh đào tạo y dược chất lượng cao, tạo môi trường thực hành cho sinh viên và học viên sau đại học, đồng thời hướng tới chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế xã, phường.

Việc cơ sở Ninh Bình đạt công suất sử dụng giường khoảng 112% chỉ sau ba tháng hoạt động cho thấy lượng người bệnh tìm đến cơ sở khá lớn. Trong thời gian tới, bài toán đặt ra là vừa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, vừa duy trì chất lượng chuyên môn và phát triển thêm các kỹ thuật chuyên sâu theo lộ trình.

HL (SHTT)