-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Xã hội
26/06/2026 09:26Bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2, Việt Đức 2 được hỗ trợ tới 15,6 triệu đồng/tháng
Theo Nghị quyết 32 ban hành ngày 25/6, chính sách hỗ trợ áp dụng đối với viên chức, người lao động được giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức điều động làm việc có thời hạn tại cơ sở 2 ở Ninh Bình, cũng như những người được tuyển dụng vào làm việc tại hai đơn vị này.
Mức hỗ trợ cụ thể sẽ do giám đốc từng bệnh viện quyết định. Trong đó, bác sĩ và y sĩ được hưởng mức tối đa 15,6 triệu đồng mỗi tháng; điều dưỡng tối đa 12,2 triệu đồng; các vị trí phục vụ như hành chính, hộ lý được hỗ trợ tối đa 11,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cho phép chi hỗ trợ chi phí vận chuyển hằng ngày với mức tối đa 3,6 triệu đồng cho mỗi xe ô tô 45 chỗ đưa đón viên chức, người lao động giữa Hà Nội và Ninh Bình. Chính sách này áp dụng với những người được phân công làm việc tại cơ sở 2 và có nhu cầu đi lại.
Đối với viên chức và người lao động được điều động làm việc có thời hạn tại Ninh Bình, chi phí thuê nhà cũng được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Tuy nhiên, những người được tuyển dụng để làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình sẽ không thuộc diện hưởng khoản hỗ trợ này.
Theo quy định, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo các khoản chi trên kể từ thời điểm Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 đi vào hoạt động cho đến khi hai đơn vị có thể tự đảm bảo chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù.
Nghị quyết cũng quy định Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương với cơ sở tại Hà Nội ngay sau khi được cấp giấy phép hoạt động lần đầu. Đồng thời, hai bệnh viện được ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Hà Nội để phục vụ người bệnh tại cả cơ sở Hà Nội và Ninh Bình.
Ngoài ra, hai bệnh viện được phép chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và Ninh Bình, đồng thời chuyển mẫu bệnh phẩm phục vụ các dịch vụ cận lâm sàng mà không cần ký hợp đồng giữa các cơ sở.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành và kéo dài đến hết ngày 31/12/2028.
Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở tại Ninh Bình chính thức triển khai khám chữa bệnh từ ngày 26/6 với gần 1.300 cán bộ, chuyên gia và y bác sĩ, trong đó có nhiều bác sĩ đầu ngành cùng đội ngũ được điều động từ Hà Nội. Hiện mỗi ngày có hơn 300 y bác sĩ làm việc thường trực tại cơ sở này.
Là cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện tại Ninh Bình được kỳ vọng tiếp nhận khoảng 10.000 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày. Cơ sở được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và cấp cứu hiện đại, đáp ứng nhiều chuyên ngành mũi nhọn như tim mạch, đột quỵ, ung bướu, thần kinh, hô hấp, nội tiết, tiêu hóa và phẫu thuật chuyên sâu. Hệ thống quản trị, chuyên môn và công nghệ thông tin cũng được kết nối trực tiếp với cơ sở tại Hà Nội ngay từ ngày đầu vận hành.
Để tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ di chuyển giữa hai địa phương, từ ngày 26/6, một đoàn tàu chuyên biệt được đưa vào hoạt động trên tuyến Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Đoàn tàu vận hành từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, dừng tại ba ga gồm Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý để đón, trả khách.
Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được khởi công năm 2015 tại Hà Nam (nay là Ninh Bình), với quy mô 1.000 giường cho mỗi bệnh viện. Tuy nhiên, từ năm 2021, cả hai dự án phải tạm dừng thi công, khiến nhiều hạng mục xuống cấp. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án tồn tại nhiều vi phạm trong quá trình đầu tư và đấu thầu, gây lãng phí khoảng 1.253 tỷ đồng. Liên quan đến những sai phạm này, cuối tháng 5, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù và phải bồi thường 108 tỷ đồng.
- Clip bà nội cầm roi vụt cháu tới tấp ở Nghệ An: Thông tin về gia cảnh, công an đã vào cuộc (39 phút trước)
- Vì sao U20 Việt Nam thất bại đậm trước Triều Tiên? (54 phút trước)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (1 giờ trước)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (1 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (2 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (3 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (4 giờ trước)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (4 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Đức Phổ bị bắt tạm giam (4 giờ trước)