Sau thời gian dài đối mặt với hàng loạt khó khăn, hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã cơ bản tháo gỡ được các vướng mắc lớn, mở ra kỳ vọng sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tối 4/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết tiến độ xử lý các tồn tại của hai dự án quy mô lớn tại Ninh Bình đã đạt kết quả đáng kể. Theo đó, phần lớn khó khăn đã được giải quyết, hiện chỉ còn một số hạng mục đang tiếp tục hoàn thiện.

Hai công trình này có quy mô đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi dự án, với diện tích xây dựng lên tới 138.000 m2. Trong quá trình triển khai, nhiều vấn đề phức tạp phát sinh, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến dự toán cho những hạng mục đã thi công từ giai đoạn 2018-2019. Việc xác định, thẩm tra và phê duyệt các chi phí này được đánh giá là thách thức lớn do không còn phù hợp với điều kiện hiện tại.

04-1777905131-go-nut-that-tai-bach-mai-viet-duc-co-so-2-san-sang-ve-dich-sau-chang-dai-tri-tre
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Trọng Tùng

Bên cạnh đó, những thay đổi về thiết kế cũng kéo theo việc điều chỉnh hàng loạt hạng mục kỹ thuật như hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước. Đối với trang thiết bị y tế, do dự án được phê duyệt từ nhiều năm trước, việc lựa chọn thiết bị buộc phải cập nhật theo tiêu chuẩn mới, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy trình mua sắm hiện hành.

Khó khăn tài chính cũng từng là rào cản đáng kể khi các ngân hàng chưa chấp thuận cho vay, khiến nhà thầu gặp nhiều áp lực trong quá trình thi công. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các vấn đề này dần được tháo gỡ.

Hiện nay, các hạng mục còn lại chủ yếu tập trung vào hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải và các yêu cầu về môi trường. Bộ Y tế cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt, tạo điều kiện cho việc cấp phép vận hành.

Song song đó, các cơ chế hỗ trợ tài chính cũng được triển khai nhằm thúc đẩy tiến độ. Nhà thầu được phép tạm thanh toán tới 90% khối lượng đã thực hiện, trong khi các hạng mục phát sinh có thể được tạm ứng ở mức cao hơn thông lệ, giúp đảm bảo nguồn lực thi công.

Với những bước tiến hiện tại, mục tiêu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý 2/2026 đang dần trở nên khả thi, đánh dấu giai đoạn hoàn thiện của một trong những dự án y tế trọng điểm có quy mô lớn nhất cả nước.

Biên Thùy (SHTT)