-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Đời sống
01/03/2018 02:11Các mẹ thường xuyên đi siêu thị mua đồ, nhớ tìm hiểu kỹ những ký hiệu này trên bao bì để không bao giờ lãng phí thức ăn
Chúng ta đều biết, trên tất cả bao bì các sản phẩm thực phẩm chính hãng đều có ghi đầy đủ các thông tin về thành phần, dinh dưỡng, nguồn gốc xuất xứ, các cảnh báo về tác hại có thể xảy ra và đặc biệt là... ngày sản xuất và hạn sử dụng. Vậy nên, chị em khi mua hàng cũng chẳng lạ gì những dòng chữ EXP (là tên viết tắt của Expiry date có nghĩa là hạn sử dụng) và MFG (là tên viết tắt của Manufacturing Date có nghĩa là ngày sản xuất).

Cứ nhìn vào đó để lựa chọn sản phẩm mới được sản xuất, hạn dùng còn dài. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những ký hiệu khá "lạ" mà các nhà sản xuất muốn nhắc nhở người dùng về thời gian sử dụng. Vậy nhưng rất nhiều người lại không để ý và bỏ qua, rồi đến khi sử dụng thức ăn mới tá hỏa phát hiện chúng đã "bốc mùi" hoặc không thể ăn được nữa. Thế là bỏ đi, rất lãng phí, mà ăn vào người thì có hại cho sức khỏe.
Theo con số thống kê của tổ chức Ngày lương thực thế giới tại Mỹ (worldfooddayusa), một con số gây sốc là có đến 30-40% lượng thực phẩm của Mỹ bị lãng phí, tương đương với việc mỗi người dân nước này vứt đi khoảng 20kg thực phẩm mỗi tháng.
Mặc dù có khá nhiều lượng thực phẩm bị vứt đi trong quá trình sản xuất hoặc từ các cửa hàng, siêu thị do hết hạn sử dụng nhưng cũng có rất nhiều thực phẩm tốt từ các gia đình bị đổ vào thùng rác.
Để tránh lãng phí, mọi người cần hiểu rõ những "thông điệp" mà các nhà sản xuất muốn đưa ra.

.Nhìn vào bức ảnh trên, bạn có hiểu và phân biệt được các ký hiệu được khoanh tròn màu đỏ?
Thứ nhất, Sell By or Display By (chỉ được bày bán đến ngày). Ký hiệu này dành cho các cửa hàng hoặc siêu thị, họ cần chú ý nếu quá ngày viết trên bao bì thì không được bày bán nữa.


Thứ hai, Best Before End có nghĩa là nếu đã mở bao bì sản phẩm thì bạn nên dùng hết luôn vì để lâu thực phẩm sẽ không còn được "tươi" nữa.
Bên cạnh đó bạn cần phân biệt ký hiệu này với ký hiệu Best before date/ Best before (sử dụng tốt nhất trước ngày). Có nghĩa là sản phẩm có thể để đến ngày cuối cùng mà vẫn đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất. Còn sau đó, giá trị của sản phẩm sẽ giảm dần.
Thứ ba, Use by (sử dụng đến ngày) cảnh báo nghiêm trọng nhất, và bạn nên chú ý. Vì ngay cả khi thực phẩm trông vẫn khá ngon nhưng nếu quá ngày này thì chắc chắn là nó không thể dùng được nữa. Các sản phẩm như sữa, pho mát mềm, thịt, hay thủy hải sản...thường có dòng chữ này. Khi thấy chữ này, bạn nên sử dụng sản trước ngày đó vì sau đó sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo L.T (Helino)
- Vụ nam sinh 18 tuổi mất tích ở sông Hồng: Không có phép màu xảy ra (39 phút trước)
- Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người đàn ông tử vong khi thử vỏ lãi (1 giờ trước)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại "ngôi vương", Honda BR-V tăng tốc (1 giờ trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (2 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (2 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (3 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (3 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (4 giờ trước)