Từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng trên cả nước đồng loạt tăng mạnh, gấp khoảng hai lần cùng kỳ năm 2025. Diễn biến dịch bệnh đang thay đổi quy luật do thời tiết thất thường.
30-1782810330-canh-bao-y-te-ca-mac-sot-xuat-huyet-va-tay-chan-mieng-bat-ngo-tang-gap-doi
Bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: VnExpress.

Báo cáo công tác y tế tháng 6 của Bộ Y tế đã phơi bày một thực trạng đáng báo động về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Tính từ giữa tháng 12/2025 cho đến nay, hệ thống giám sát y tế cả nước đã ghi nhận gần 55.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 10 người tử vong. 

So với mức 28.081 ca của cùng kỳ năm trước, số lượng người nhiễm bệnh đã tăng gần gấp đôi. Đáng chú ý, nếu như cùng kỳ năm ngoái không xuất hiện trường hợp tử vong nào thì năm nay đã ghi nhận các ca bệnh nặng không thể qua khỏi. Chỉ tính riêng trong giai đoạn ngắn từ ngày 18/5 đến ngày 18/6, ngành y tế đã phát hiện thêm gần 9.900 người nhiễm mới.

Song song với tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết cũng đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Toàn quốc đã ghi nhận hơn 55.000 ca mắc bệnh kể từ đầu năm, tăng 1,7 lần so với con số 32.500 ca của năm ngoái, đồng thời số lượng bệnh nhân tử vong cũng tăng thêm hai trường hợp.

Theo nhận định của ThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Phòng bệnh, quy luật của dịch bệnh đang có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì giảm dần như các năm trước, số ca mắc lần này lại duy trì ở mức cao xuyên suốt từ cuối năm 2025 sang năm 2026. Nguyên nhân được xác định là do thời tiết nóng ẩm kèm theo những đợt mưa kéo dài tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi vằn sinh sôi nảy nở. 

Thêm vào đó, việc type huyết thanh DENV-2 chiếm ưu thế trong đợt dịch này cũng đẩy nguy cơ chuyển biến nặng ở người bệnh lên mức cao hơn. Đánh giá về vấn đề này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tác động của biến đổi khí hậu cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng của sốt xuất huyết tới những vùng vốn ít ghi nhận bệnh, điển hình là một số tỉnh thành ở miền Bắc.

Bên cạnh hai dịch bệnh trọng điểm kể trên, bức tranh y tế còn ghi nhận số ca mắc sốt rét tăng thêm 30 trường hợp so với cùng kỳ. Đối với bệnh viêm gan, cả nước ghi nhận hơn 9.500 ca từ đầu năm, trong đó chủng viêm gan B chiếm đa số. Khu vực phía Nam hiện đang là tâm điểm khi tập trung tới gần 60% tổng lượng bệnh nhân viêm gan trên toàn quốc.

Trước tình hình dịch chồng dịch đầy thách thức, Bộ Y tế đã ban hành yêu cầu thúc giục các địa phương phải siết chặt công tác giám sát, tiến hành xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi vừa phát hiện, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực điều trị nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong. Tại các cửa khẩu, lực lượng chức năng cũng tập trung theo dõi chặt chẽ để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các chủng virus nguy hiểm như Hanta hay Ebola.

Ở một diễn biến khả quan hơn, các bệnh truyền nhiễm khác bao gồm Covid-19, sởi, viêm não virus và dại đang có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Đặc biệt, trong tháng qua, Việt Nam hoàn toàn không ghi nhận thêm bất kỳ ca mắc mới nào đối với các bệnh bạch hầu, tả cũng như các chủng cúm gia cầm nguy hiểm A(H5N1) và A(H9N2).

QT (SHTT)