Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế, số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết và COVID-19 đang có xu hướng tăng vọt từ 2 đến 4 lần tại nhiều địa phương.

Số liệu thống kê tháng 4/2026 cho thấy bức tranh dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp

Ghi nhận hơn 6.400 ca mắc sốt xuất huyết trong tháng. Tính chung từ cuối năm 2025 đến nay, cả nước có gần 45.000 ca (tăng gấp 1,8 lần cùng kỳ). Với việc bắt đầu bước vào mùa mưa, muỗi vằn phát triển mạnh khiến nguy cơ bùng dịch trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Tay chân miệng đang là "điểm nóng" nhất với hơn 11.800 ca mắc chỉ trong một tháng. Tổng số ca mắc từ đầu năm đã tăng 2,5 lần. Đáng lo ngại, chủng virus EV71 (loại thường gây biến chứng nặng và tử vong) đang chiếm tỷ lệ cao trong các mẫu xét nghiệm, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

02-1777685768-nganh-y-te-doc-luc-ngan-dich-chong-dich-khi-covid-19-va-tay-chan-mieng-dong-loat-tang-manh
Truyền dịch cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh:Quỳnh Trần/VnExpress.

Dù đã được kiểm soát tốt trước đó, nhưng virus SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu quay trở lại. Số ca mắc COVID-19 trong tháng 4 tăng gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dù hiện tại đa số là ca nhẹ, nhưng Bộ Y tế vẫn đặt mức cảnh giác cao do nhu cầu du lịch, giao thương đang tăng mạnh.

Bên cạnh 3 bệnh trọng điểm trên, tình hình bệnh Dại cũng đang gây lo ngại lớn với 20 ca tử vong tính từ đầu năm. Ngược lại, các bệnh như cúm mùa và sởi có xu hướng giảm nhẹ hoặc duy trì ở mức ổn định. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như cúm A/H5N1 hay bạch hầu hiện chưa ghi nhận ca mắc mới.

Trước tình hình "dịch chồng dịch", Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp tập trung vào các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, quyết tâm cung ứng đủ vaccine cho chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đồng thời khuyến cáo người dân tích cực diệt lăng quăng, bọ gậy và giữ gìn vệ sinh cá nhân, đặc biệt là tại các trường mầm non và tiểu học để ngăn chặn tay chân miệng.

TN (SHTT)