Phát hiện con trai 18 tháng tuổi uống nhầm ống thuốc diệt chuột màu hồng, gia đình hoảng loạn đưa đi cấp cứu khi bé bắt đầu co giật, tím tái và rơi vào suy hô hấp nặng.

Ngày 22/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận một bé trai 18 tháng tuổi (ngụ xã Tạ Khoa) trong tình trạng nguy kịch. Gia đình cho biết khoảng một ngày trước, bé vô tình uống phải dung dịch thuốc diệt chuột màu hồng không rõ số lượng.

Ngay sau đó, bệnh nhi bắt đầu nôn mửa, co giật liên tục và tím tái toàn thân. Trẻ lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên sơ cứu rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Thời điểm vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhi đã chuyển biến xấu với chẩn đoán suy hô hấp, phù phổi cấp và rối loạn nhịp tim. Trẻ ngộ độc Natri Fluoroacetate ngày thứ 2, tiên lượng cực kỳ nặng.

thuoc-diet-chuot.jpg
Một trong hai ống thuốc diệt chuột chứa Fluoroacetate mà bé trai 18 tháng tuổi đã uống.

Các bác sĩ đã lập tức đặt ống nội khí quản, cho thở máy, dùng an thần, truyền dịch và thuốc vận mạch để duy trì sự sống. Nhờ quy trình cấp cứu tích cực, tình trạng của bệnh nhi hiện đã tạm thời ổn định.

Sự việc tại Sơn La tiếp tục rung lên hồi chuông cảnh báo về mối hiểm họa giấu mặt trong nhiều gia đình. Vài ngày trước, ngày 19/8 tại Nghệ An, một thảm kịch tương tự đã xảy ra khi hai chị em bé Hoàng An Nhiên (3 tuổi) và Hoàng Ngọc Linh (18 tháng) chia nhau uống gói dung dịch diệt chuột khi đi chơi cùng mẹ.

Cả hai bé xuất hiện triệu chứng nôn mửa dữ dội và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do lượng độc tố quá mạnh, hai em nhỏ đã không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày.

Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận hơn 10 ca ngộ độc thuốc diệt chuột, phần lớn là trẻ em. Độc chất này có thể gây ra hàng loạt biến chứng tàn khốc như suy thận, rối loạn đông máu hay xuất huyết não.

Nguyên nhân cốt lõi vẫn xuất phát từ sự chủ quan của người lớn khi bảo quản hóa chất trong gia đình. Phụ huynh tuyệt đối không để thuốc diệt chuột ở tầm tay trẻ, không sang chiết vào chai lọ sinh hoạt và phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

HL (SHTT)