Gia đình từng cắt sát chân tóc với hy vọng ngăn con trai tiếp tục nhổ tóc, nhưng cậu bé 12 tuổi vẫn tìm cách giật những sợi tóc ngắn còn lại. Trên đầu em dần xuất hiện nhiều mảng khuyết tóc loang lổ.

Ngày 14/9, bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, cho biết về trường hợp bé trai 12 tuổi được gia đình đưa đến khám sau khi xuất hiện tình trạng nhổ tóc liên tục. Qua thăm khám và đánh giá tâm lý, bệnh nhi được xác định mắc chứng rối loạn nhổ tóc (Trichotillomania).

Trước đó, người cha nhận thấy tóc con trai rụng thành từng mảng bất thường. Lo lắng, gia đình đã cắt sát chân tóc để hạn chế việc nhổ tóc. Tuy nhiên, ngay cả khi tóc chỉ còn rất ngắn, cậu bé vẫn tiếp tục tìm cách giật từng sợi.

Kết quả đánh giá cho thấy bệnh nhi đang chịu căng thẳng vượt quá khả năng tự kiểm soát hành vi, sau thời gian ôn thi. Bác sĩ xác định đây không đơn thuần là một thói quen mà là rối loạn thuộc nhóm ám ảnh cưỡng chế.

Bệnh nhi nhổ tóc khiến cả mảng đầu trắng, dù đã được cắt ngắn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Bệnh nhi nhổ tóc khiến cả mảng đầu trắng, dù đã được cắt ngắn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Người mắc Trichotillomania thường xuất hiện cảm giác thôi thúc phải nhổ tóc. Hành vi này có thể giúp họ tạm thời giải tỏa sự bứt rứt, căng thẳng hoặc lo âu, nhưng cảm giác dễ chịu không kéo dài. Sau đó, người bệnh có thể ân hận, tự ti, rồi tiếp tục nhổ tóc khi cảm giác thôi thúc xuất hiện trở lại.

Sau hai tháng điều trị tâm lý chuyên sâu, bệnh nhi đã kiểm soát tốt hơn cơn thôi thúc nhổ tóc. Áp lực tâm lý cùng các biểu hiện lo âu đi kèm cũng được cải thiện đáng kể.

Biểu hiện dễ nhận biết của chứng rối loạn này là những mảng tóc bị khuyết nham nhở trên da đầu. Các sợi tóc thường có độ dài không đều, trong khi vùng da bị nhổ không để lại sẹo. Một số người thực hiện hành vi gần như vô thức khi căng thẳng, thậm chí có xu hướng nhổ đi nhổ lại một vị trí hoặc từng sợi tóc nhất định.

Rối loạn nhổ tóc thường khởi phát ở lứa tuổi 12-13. Trẻ chịu áp lực thi cử, gặp mâu thuẫn gia đình hoặc có nền tảng trầm cảm, tăng động giảm chú ý có thể dễ gặp tình trạng này.

Nếu không được phát hiện và can thiệp, việc nhổ tóc kéo dài có thể gây trầy xước, nhiễm trùng da đầu và khiến trẻ mặc cảm khi giao tiếp. Một số trường hợp còn nuốt tóc sau khi nhổ. Khi tóc tích tụ thành búi trong dạ dày, người bệnh có nguy cơ tắc ruột và có thể phải phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Chung khuyến cáo cha mẹ không nên xem những hành vi lặp đi lặp lại như nhổ tóc, cắn móng tay hay cào xước da chỉ là biểu hiện nghịch ngợm của trẻ.

Nếu trẻ thường xuyên thực hiện những hành vi này, đặc biệt đi kèm mất ngủ, cáu gắt, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở chuyên khoa sức khỏe tâm thần để được thăm khám. Thay vì mắng mỏ hoặc gây thêm áp lực, gia đình nên lắng nghe và đồng hành cùng trẻ, từ đó tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ căng thẳng.

HL (SHTT)