Đừng bao giờ mặc định đột quỵ chỉ là "bệnh của người già". Câu chuyện về một học sinh lớp 6 vốn rất khỏe mạnh, bỗng chốc đổ gục với chẩn đoán nhồi máu não sau buổi tập thể dục, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một sai lầm mà hầu hết chúng ta đều mắc phải khi trời lạnh.

Bi kịch bất ngờ của "vận động viên nhí"

Cậu bé họ Trần (12 tuổi, sống tại Đài Loan), vốn là một đứa trẻ năng động, chăm vận động và hiếm khi ốm đau. Sở thích lớn nhất của cậu là chạy bộ ngoài trời. Thế nhưng, sau một buổi chạy bộ tại công viên như thường lệ trong tiết trời đông, cơn ác mộng đã ập đến.

Vừa về đến nhà, cậu bé đột ngột cảm thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt và thị lực mờ đi nhanh chóng. Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đã vô cùng hốt hoảng khi kết quả chẩn đoán khẳng định: Cậu bé bị đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính. Một đứa trẻ mới 12 tuổi với mạch máu trẻ trung lại bị nhồi máu não – sự thật này khiến gia đình và dư luận không khỏi bàng hoàng.

07-1767754572-cau-be-12-tuoi-dot-quy-ngay-sau-khi-chay-bo-loi-canh-bao-lanh-song-lung-ve-mot-thoi-quen-chet-nguoi-vao-mua-dong.jpg
Cậu bé 12 tuổi bị đột quỵ sau khi chạy bộ. Ảnh minh họa

"Sát thủ thầm lặng" mang tên mất nước tiềm ẩn

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, các chuyên gia y tế đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi: Tình trạng mất nước nghiêm trọng do lười uống nước khi tập thể dục dưới trời lạnh. Nhiều người lầm tưởng mùa đông không thấy nóng, không ướt áo thì không mất nước. Tuy nhiên, bác sĩ giải thích đây là một sai lầm "chết người" vì:

Mồ hôi "tàng hình": Trong môi trường hanh khô, mồ hôi bay hơi cực nhanh khiến chúng ta không có cảm giác nóng nực.

Mất nước qua hơi thở: Không khí lạnh làm cơ thể mất nước nhanh hơn qua đường hô hấp mỗi khi ta thở gấp lúc chạy.

Cảm giác khát bị đánh lừa: Vào mùa đông, tín hiệu khát thường đến chậm và yếu ớt, khiến người tập mải mê vận động mà quên bổ sung chất lỏng.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái mất nước tiềm ẩn, máu sẽ bị cô đặc, độ nhớt tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các cục máu đông hình thành, gây tắc nghẽn mạch máu não và dẫn đến đột quỵ cấp tính.

Quy tắc "Vàng" bù nước để bảo vệ mạch máu

Để buổi tập thể dục không trở thành bi kịch, bác sĩ nhấn mạnh dù trời lạnh đến mấy, hãy thực hiện nghiêm ngặt quy tắc bù nước sau đây:

Trước khi tập (1 giờ): Uống chậm rãi từ 300 - 500 ml nước ấm để cơ thể dự trữ đủ chất lỏng.

Trong khi tập (Quan trọng nhất): Tuyệt đối không đợi khát mới uống. Cứ mỗi 15 - 20 phút vận động, hãy bổ sung 100 - 200 ml nước. Nếu đã thấy khát, nghĩa là độ nhớt của máu đã bắt đầu tăng lên.

Sau khi tập: Tiếp tục uống từng ngụm nhỏ cho đến khi nước tiểu có màu trong suốt. Tránh uống quá nhiều nước cùng lúc ngay khi dừng tập để không gây áp lực đột ngột cho tim và huyết áp.

Lời khuyên từ chuyên gia: Trong mùa lạnh, chỉ nên tập luyện với cường độ vừa phải, giữ ấm đúng cách và đặc biệt tránh tập ngoài trời vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn để bảo vệ tính mạng.

PN (SHTT)