-
Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết -
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh -
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử -
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng
Đời sống
04/08/2025 14:20Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Một chai nước để sẵn trong ôtô tưởng chừng là chuyện nhỏ. Nhưng dưới nắng nóng, liệu nước trong chai đó còn an toàn để uống?
Vi khuẩn trong nước
Theo New York Times, Jaime Ross, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Rhode Island, người nghiên cứu về ảnh hưởng của việc tiếp xúc với vi nhựa và các chất khác đến cơ thể, cho biết có mối lo ngại tiềm ẩn là nếu bạn đã mở chai nhựa và uống nước trong đó, vi khuẩn từ miệng, tay hoặc không khí có thể xâm nhập và sinh sôi.
Beizhan Yan, nhà địa hóa học nghiên cứu về ô nhiễm môi trường tại Đại học Columbia, cho biết ông chưa thấy có nghiên cứu nào xem xét chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để một chai nước nhựa trong xe hơi nóng. Tuy nhiên, các nhà khoa học có thể rút ra kết luận từ các nghiên cứu liên quan.
Ví dụ, trong một nghiên cứu được công bố năm 2013 đăng trên tạp chí Environmental Science and Health, các nhà nghiên cứu đã phân tích loại vi khuẩn phát triển trong các loại đồ uống được uống một phần - bao gồm nước ngọt đóng chai nhựa, trà, nước ép, đồ uống thể thao và nước lọc. Chúng được để ở nhiệt độ khoảng 25 độ C trong 2 tuần. Họ phát hiện vi khuẩn, nấm mốc và nấm men đã phát triển trong nhiều loại đồ uống này.
Tiến sĩ Ross cho biết bên trong xe hơi thường nóng hơn không khí bên ngoài, tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng - có lẽ chỉ trong vài giờ. Thậm chí, vi khuẩn phát triển trong chai nước ở nhiệt độ phòng chỉ trong vòng 48 giờ sau khi uống một ngụm.

Chất gây ô nhiễm hóa học
Theo Nicole Deziel, nhà dịch tễ học môi trường tại trường Y tế Công cộng Yale, nhiều chai nước nhựa dùng một lần được làm từ loại nhựa polyethylene terephthalate (PET). Khi các chai chứa PET tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh sáng mặt trời, chúng có thể giải phóng nhiều loại hóa chất khác nhau, bao gồm phenol như bisphenol A (BPA), và phthalate.
"Phenol và phthalate là chất gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến các hormone tự nhiên trong cơ thể chúng ta", chuyên gia này cho hay.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết việc sử dụng BPA và một số phthalate trong bao bì thực phẩm hiện nay là an toàn. Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng tình, trích dẫn các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với các hóa chất này từ khi còn nhỏ có liên quan đến các bệnh mạn tính như dị ứng, hen suyễn và tiểu đường type 2.
Vi nhựa
Nước đựng trong chai nhựa thường chứa những mảnh nhựa nhỏ li ti được gọi là vi nhựa. Tiến sĩ Yan cho biết nhiệt độ trong xe, cùng với tia UV chiếu qua cửa sổ bên hông hoặc phía sau xe, rất có thể sẽ đẩy nhanh quá trình giải phóng các chất này.
Theo chuyên gia này, tia UV đã được chứng minh có khả năng phân hủy nhựa polyme thành các mảnh nhỏ hơn, và "rất có thể" những mảnh này sẽ ngấm vào nước.
Các nhà khoa học vẫn chưa rõ những hạt vi nhựa này có thể gây hại gì cho cơ thể chúng ta. Nhưng chúng dường như luôn tồn tại: Khi phân tích mô của những người mới qua đời trong nghiên cứu năm 2025, các nhà nghiên cứu phát hiện vi nhựa đã tích tụ trong thận, gan và não của họ.
Làm thế nào để uống nước an toàn hơn?
Các chuyên gia không biết chắc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để chai nước nhựa dùng một lần trong xe hơi nóng rồi uống nước từ đó. Nhưng với nguy cơ nhiễm bẩn, tiến sĩ Ross cho biết làm như vậy "không phải là ý tưởng hay".
Trong khi đó, tiến sĩ Deziel khuyến nghị khi di chuyển, hãy đựng nước trong chai thép không gỉ hoặc chai thủy tinh thay vì chai nhựa. Mặc dù chai nước tái sử dụng làm từ nhựa cứng hơn, chẳng hạn polypropylene hoặc dạng PET khác, ít có khả năng phân hủy và giải phóng nhựa hoặc các hóa chất khác khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh sáng mặt trời.
"Chúng vẫn là nhựa, và theo thời gian, sự hao mòn và nhiệt độ cao cũng có thể làm chúng bị phân hủy", tiến sĩ Deziel nhận định.
Tiến sĩ Ross khuyến cáo để tránh vi khuẩn và nấm mốc, tốt nhất là nên đổ bỏ nước đã uống một phần còn sót lại dưới nhiệt độ cao, bất kể nước đó được đựng trong vật chứa nào. "Nếu bạn không chắc chắn, đừng uống nó".
- Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025 (14:03)
- Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết (14:00)
- Quán quân Olympia 2025 tái diễn chiêu bấm chuông "biết trước sẽ thắng" (14:00)
- “Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới (9 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm (15 phút trước)
- Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh (24 phút trước)
- "Lật mặt" với HLV người Nhật Bản, Thái Lan vẫn chưa xong chuyện đền bù (24 phút trước)
- Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở Ninh Bình (26 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử (29 phút trước)
- Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp quản lý thị trường ngoại hối (33 phút trước)