-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Đời sống
31/07/2025 16:25Chấn động: Nhiều sản phẩm nhựa giá rẻ chứa chì vượt chuẩn 30 lần, nhiều người cầm trên tay mỗi ngày mà không biết!
Trong thời đại hiện đại, nhựa hiện diện khắp mọi nơi: từ hộp cơm, ly nước, bao bì thực phẩm cho đến ốp điện thoại, dép đi trong nhà... Không thể phủ nhận sự tiện lợi mà các sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài vô hại, nhiều loại nhựa giá rẻ đang trở thành sát thủ sức khỏe âm thầm, với hàng loạt hóa chất độc hại len lỏi vào cuộc sống hàng ngày.
Ốp điện thoại "giá siêu rẻ": Chứa chì vượt chuẩn tới 30 lần
Theo kênh truyền hình KNEWS (Trung Quốc) đưa tin ngày 13/7, một số mẫu ốp điện thoại đang bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử với giá chỉ 9,9 tệ (khoảng hơn 30.000 đồng) kèm miễn phí vận chuyển, được rất nhiều người mua. Tuy nhiên, điều đáng báo động là nhiều người phản ánh rằng mùi nhựa nồng nặc bốc ra ngay khi mở bao bì.
Kết quả kiểm nghiệm từ Cục Giám sát thị trường tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho thấy, trong số 20 mẫu ốp điện thoại được kiểm tra, có những sản phẩm chứa lượng chì vượt mức cho phép đến 30 lần. Chì là kim loại nặng có khả năng phá hủy tế bào, làm tổn thương xương, và trong trường hợp tích tụ lâu dài có thể gây suy thận.
Không chỉ có chì, các sản phẩm giá rẻ còn có thể chứa formaldehyde, các hợp chất thơm độc hại (benzene, toluene...) thường phát ra mùi hắc đặc trưng. Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến ngộ độc mãn tính, tổn thương thần kinh và gan.
Khuyến cáo từ chuyên gia: Nên ưu tiên chọn các loại ốp điện thoại làm từ silicon lỏng (liquid silicone) hoặc TPU (polyurethane nhiệt dẻo), những chất liệu an toàn hơn. Tránh xa các sản phẩm giá quá rẻ, không rõ nguồn gốc. Trước khi dùng, nên rửa sạch và để thoáng khí ít nhất 1 tuần, và thay định kỳ để giảm rủi ro tiếp xúc độc chất.
Dép nhựa trẻ em: Rẻ nhưng chứa chất gây vô sinh, đột biến
Không chỉ ốp điện thoại, dép nhựa trẻ em cũng đang là nguồn tiềm ẩn độc chất mà nhiều bậc phụ huynh không ngờ tới.
Các cuộc kiểm tra gần đây cho thấy nhiều đôi dép nhựa, đặc biệt là chất liệu PVC bán trên mạng, chứa lượng lớn chất hóa dẻo phthalates (hay còn gọi là chất hóa mềm hoặc nhựa hóa plasticizers) vượt chuẩn.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), các hóa chất nhóm phthalates có thể gây biến dị gen, rối loạn nội tiết, làm giảm khả năng sinh sản, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2, cao huyết áp và nhiều rối loạn chuyển hóa khác.
Cảnh báo từ Cục Giám sát thị trường tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc):
- Với dép nhựa EVA, cần cảnh giác nếu giá dưới 11 tệ (khoảng 40.000 đồng).
- Với dép PVC, nên tránh mua loại giá dưới 7 tệ (khoảng 25.000 đồng). Giá quá rẻ thường đồng nghĩa với việc nguyên liệu bị cắt giảm, pha trộn tạp chất, sản xuất không kiểm soát.
Cơm nóng đựng túi nilon, hộp nhựa kém chất lượng: Chất độc "âm thầm" ngấm vào từng bữa ăn
Rất nhiều hộp cơm, túi đựng thức ăn hoặc túi nylon ngoài chợ đang được làm từ canxi công nghiệp, parafin, kim loại nặng, những chất có thể gây sỏi mật, sỏi thận, tổn thương hệ thần kinh và máu.
Việc sử dụng túi nilon đựng đồ nóng, đồ dầu mỡ càng làm tăng tốc độ hòa tan các độc chất vào thực phẩm, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai.
Làm sao để nhận diện và giảm thiểu tác hại từ nhựa?
Dưới đây là 10 nguyên tắc vàng giúp bạn sống "an toàn" hơn trong thời đại nhựa bủa vây:
- Hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa, đặc biệt là nhựa dùng một lần. Thay bằng thủy tinh, inox, gốm sứ.
- Không đựng đồ nóng, đồ dầu mỡ trong túi nilon, đặc biệt là túi màu, túi tái chế.
- Không hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa, trừ khi rõ ràng được ghi "microwave-safe" (an toàn với lò vi sóng).
- Tránh dùng ống hút nhựa, thay bằng ống hút thủy tinh, inox, tre hoặc loại phân hủy sinh học.
- Không đựng dầu ăn bằng chai nhựa, nhất là trong thời gian dài.
- Luôn mang theo túi vải hoặc túi giấy khi đi chợ vừa tiện vừa giảm ô nhiễm.
- Tự mang theo đồ dùng cá nhân khi đi du lịch, tránh dùng đồ khách sạn, vốn thường là nhựa rẻ tiền.
- Ưu tiên vải tự nhiên (cotton, lanh, tơ tằm...) cho quần áo, chăn màn, giảm phát tán vi nhựa trong nhà.
- Hút bụi định kỳ thay vì chỉ quét, để hạn chế vi nhựa bám bụi bay lơ lửng trong không khí.
- Nói không với đồ nhựa có màu quá sặc sỡ, mùi nồng, đó là dấu hiệu chứa hóa chất độc hại hoặc phẩm màu công nghiệp.
Nhựa mang đến tiện lợi nhưng cũng đang trở thành "kẻ giết người thầm lặng" trong chính căn bếp, phòng khách và túi xách của bạn. Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh: Đừng để vài chục nghìn đồng tiết kiệm hôm nay biến thành hóa đơn y tế tiền triệu sau này.








- Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội (19:47)
- Sau metro 4 tỷ USD, Vingroup đề xuất làm tiếp đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (19:43)
- Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng (19:22)
- Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện (19:00)
- Tổng thống Putin: Mỹ sẽ huỷ hoại quan hệ với Nga nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)
- Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế (1 giờ trước)
- Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào (1 giờ trước)
- Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích (2 giờ trước)




