-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Đời sống
23/04/2026 13:40Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt
Một bộ phận người dùng tin rằng đây là phương pháp tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe, làm đẹp da và giảm đau nhức mà không cần dùng đến thuốc.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam), những quan điểm này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học. Về bản chất, nước tiểu là sản phẩm bài tiết của thận, chứa các chất mà cơ thể cần loại bỏ, chứ không phải nguồn dưỡng chất để tái sử dụng.

Niềm tin cá nhân bị thổi phồng trên mạng
Trên các nền tảng trực tuyến, không ít người chia sẻ trải nghiệm cá nhân sau thời gian dài áp dụng phương pháp này, cho rằng làn da cải thiện rõ rệt, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Những nhận định này thường đi kèm với xu hướng đề cao lối sống “ tự nhiên” và phủ nhận vai trò của y học hiện đại.
Đáng chú ý, một số cá nhân còn cho rằng việc bị phản đối chứng tỏ họ đang nắm giữ “ bí mật chữa bệnh”. Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện của tâm lý phòng vệ, thường gặp trong các cộng đồng tin vào các phương pháp chưa được kiểm chứng.
Tại Việt Nam, trước đó từng xuất hiện những trào lưu tương tự như uống nước tiểu để điều trị ung thư, tiểu đường hay HIV/AIDS. Giới y khoa đã nhiều lần cảnh báo đây là cách làm phản khoa học, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu người bệnh bỏ qua phác đồ điều trị chính thống.
Thành phần không phù hợp để chăm sóc da
Xét về sinh học, nước tiểu gồm khoảng 95% là nước, phần còn lại là urê, creatinin, muối và các sản phẩm chuyển hóa khác – tất cả đều là chất thải cần được đào thải để duy trì cân bằng trong cơ thể.
Một số người lập luận rằng vì urê có trong mỹ phẩm nên nước tiểu cũng có thể dùng để dưỡng da. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh urê trong mỹ phẩm là dạng tinh chế, được kiểm soát nghiêm ngặt về nồng độ và độ an toàn. Trong khi đó, nước tiểu chứa nhiều tạp chất và vi sinh vật.
Không những vậy, lượng urê trong nước tiểu khá thấp, không đủ để mang lại hiệu quả chăm sóc da. Ngược lại, khi urê phân hủy thành amoniac, nó có thể gây kích ứng, làm tổn hại hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.
Rủi ro viêm nhiễm và kích ứng
Việc dùng nước tiểu để tắm, rửa hoặc massage có thể dẫn đến nhiều vấn đề về da. Khi tiếp xúc với vùng da nhạy cảm hoặc có vết thương hở, các thành phần trong nước tiểu có thể gây viêm, kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Nhiều người lầm tưởng nước tiểu hoàn toàn vô trùng. Thực tế, ngay cả ở người khỏe mạnh, nước tiểu vẫn có thể chứa một lượng vi khuẩn nhất định. Những vi khuẩn này có thể gây bệnh nếu tiếp xúc với mắt, niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương.
Đặc biệt, việc dùng nước tiểu để rửa hoặc nhỏ vào mắt là cực kỳ nguy hiểm. Đây là cơ quan rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương nếu tiếp xúc với dung dịch không đảm bảo vô khuẩn, có thể dẫn đến viêm kết mạc, tổn thương giác mạc và ảnh hưởng thị lực.
Uống nước tiểu gây hại cho cơ thể
Một số người còn uống nước tiểu với mục đích “thanh lọc cơ thể”. Theo các bác sĩ, hành động này đi ngược lại cơ chế sinh lý tự nhiên.
Khi đưa nước tiểu trở lại cơ thể, các chất thải đã được đào thải sẽ phải tiếp tục được xử lý, làm tăng áp lực lên thận. Điều này có thể gây rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến tim mạch, đặc biệt ở những người có bệnh nền.
Ngoài ra, nếu người sử dụng đang dùng thuốc, nước tiểu có thể chứa các chất chuyển hóa của thuốc. Việc hấp thu lại các chất này có thể làm thay đổi hiệu quả điều trị và gia tăng nguy cơ tác dụng phụ.
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (48 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (1 giờ trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (1 giờ trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)