Đời sống

Cô dâu 55 tuổi cưới trai tân 33 tuổi, đứng cạnh nhau như mẹ con, bất ngờ với tiền sính lễ

Cách nhau tới 22 tuổi, cặp đôi phải nhận về rất nhiều sự chỉ trích từ người thân và bạn bè.

Mới đây, một đám cưới diễn ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã gây xôn xao cộng đồng mạng, lý do là bởi cô dâu và chú rể hơn kém nhau tới 22 tuổi. Khi đứng cạnh nhau, cặp vợ chồng này trông chẳng khác nào mẹ con.

Theo trang Sohu News đưa tin, anh Lý Minh, 33 tuổi, là một shipper với mức thu nhập thấp, chỉ khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng. Một năm trước, trong một lần đi giao đồ ăn cho khách hàng, anh Lý Minh đã gặp được bà Vương Phương. Bà là một giáo viên về hưu với mức lương 5.000 nhân dân tệ (gần 17 triệu đồng).

Khi ấy, anh Lý Minh và bà Vương Phương chỉ nói chuyện với nhau vài câu rồi để lại thông tin liên lạc. Sau đó, 2 người bắt đầu trò chuyện thông qua mạng xã hội WeChat. Ban đầu, họ nói chuyện như 2 người bạn của nhau, chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Nào ngờ dần dần, cả 2 đều nảy sinh tình cảm với nhau.

Cô dâu 55 tuổi cưới trai tân 33 tuổi, đứng cạnh nhau như mẹ con, bất ngờ với tiền sính lễ

Bà Vương Phương thành thật nói với anh Lý Minh rằng bà đã ly hôn 2 lần, có một người con gái đã kết hôn và một người con trai đang học đại học. Trong khi đó, anh Lý Minh cho biết bản thân chưa từng kết hôn lần nào, kinh nghiệm yêu đương cũng không có nhiều nhưng lại rất quý mến bà Vương Phương bất chấp khoảng cách tuổi tác. Thấy bà Vương Phương dịu dàng, chu đáo và tốt bụng, rất thích hợp trở thành một người vợ, anh Lý Minh đã bày tỏ tấm lòng của mình với bà.

Không lâu sau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng lại vấp phải sự phản đối, chỉ trích từ gia đình, bạn bè. Tất cả mọi người đều cho rằng anh Lý Minh và bà Vương Phương không thích hợp ở bên nhau. Một người là góa phụ, một người chưa từng kết hôn, hơn nữa còn chênh lệch 22 tuổi, không thể phù hợp với nhau.

Gia đình anh Lý Minh còn lo lắng rằng bà Vương Phương sẽ chiếm đoạt tài sản của anh. Ngược lại, các con của bà Vương Phương cũng không đồng ý với hôn sự này, cho rằng khoảng cách tuổi tác sẽ khiến 2 người bất đồng quan điểm trong cuộc sống, không thể hạnh phúc được.

Tuy nhiên, anh Lý Minh và bà Vương Phương không vì những áp lực bên ngoài mà từ bỏ tình yêu của mình. Cả 2 quyết định tổ chức một đám cưới đơn giản, sau đó dùng tình yêu của mình để chứng minh cho những người xung quanh thấy họ đã lựa chọn đúng đắn.

Trong ngày cưới, cả chú rể Lý Minh lẫn cô dâu Vương Phương đều ăn vận đơn giản. Anh Lý Minh tặng cho vợ món quà sính lễ 80.000 nhân dân tệ (hơn 270 triệu đồng), đồng thời bày tỏ thiện chí tôn trọng và hứa rằng sẽ chăm sóc bà Vương Phương trọn đời trước mặt các con của bà. Trong khi đó, cô dâu Vương Phương cũng hứa rằng sẽ dùng tiền lương hưu của mình để giúp 2 vợ chồng cải thiện cuộc sống.

Sau khi những bức ảnh cưới của "cặp đôi đũa lệch" này được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng gây xôn xao, bàn tán:

"Trông họ giống mẹ con hơn là cô dâu chú rể. Sự chênh lệch tuổi tác này đúng là khó tin".

"Nếu họ thật lòng yêu nhau thì rất đáng mừng, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác".

"Mỗi người có những suy nghĩ và phán đoán riêng, nếu không phải người trong cuộc thì không nên phán xét gì, chỉ mong 2 người họ được hạnh phúc thôi"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/co-dau-55-tuoi-cuoi-trai-tan-33-tuoi-dung-canh-nhau-nhu-me-con-bat-ngo-voi-tien-sinh-le-a591595.html