-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Đời sống
29/10/2020 17:55Con bị bạn cùng lớp đánh hội đồng nhiều ngày liên tục, mẹ phản ánh vào nhóm chat của phụ huynh thì nhận được câu trả lời ai nấy đều bức xúc
Trẻ con, nhất là trẻ mầm non chưa đủ nhận thức, chưa biết kiểm soát tốt suy nghĩ và hành động của mình thì chuyện va chạm là có thể xảy ra. Nhưng việc một bé yếu thế bị đánh hội đồng bởi nhiều bé khác nhau mà phụ huynh vẫn không có động thái can thiệp và dửng dưng thì tất nhiên đó không còn là chuyện nhỏ nữa.
Mới đây, chị Kim Loan (Lai Cách, Hải Dương) chia sẻ câu chuyện con bị bạn đánh hội đồng nhiều lần. Khi phản ánh trong nhóm chat của lớp, vợ chồng chị không những không nhận được lời xin lỗi mà các phụ huynh đều cho rằng con trai hiếu động đánh nhau là chuyện bình thường. Mọi người còn khuyên chị "đừng quá bênh con", bé bị chảy máu mũi có thể do... thời tiết, tự cạy mũi...
Những hình ảnh từ đoạn clip khiến phụ huynh vô cùng phẫn nộ |
Khi chồng của chị Loan cho rằng: "Nếu các bé đánh nhau thì nên cho các bạn úp mặt vào tường (ngay cả con em) để biết việc đấy là sai và kể cả khi cô không nhìn vẫn có camera quay lại chứ không phải chờ cô quay lưng là muốn làm gì thì làm" thì một phụ huynh nói rằng đấy chỉ là nô đùa, bố mẹ nên thông cảm chứ đừng làm quá.
Thậm chí, khi anh bảo rằng mình góp ý là muốn tốt cho các con chứ không phải thù hằn cá nhân thì còn có phụ huynh nói: "Cô giáo đừng cho D.A con tôi đụng vào bạn M. (con chị Loan), nếu không lại bảo đánh bạn".
Chia sẻ với chúng tôi, chị Loan cho rằng đây không phải là lần đầu tiên con bị đánh. Dù mới đi học hai tuần nhưng có lần về con bị chảy máu mũi, chị hỏi thì bé bảo bị bạn nào đó đấm vào mặt. "Từ trước đến nay mình tin tưởng vì trường con học được đánh giá khá tốt, nên khi nghe con kể chỉ nghĩ đơn giản con nít va vào nhau khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, ngày hôm sau xem camera trực tuyến thì lại thấy cảnh 1 bé đánh, sau đó rủ cả 3,4 bé cùng hùa vào đánh con mình. Đây chỉ là cảnh đầu tiên, sau đó có nhiều đoạn cứ cô quay đi là bé bị bắt nạt. Về hỏi thì con bảo tình trạng này đã xảy ra nhiều lần nhưng con sợ nên không dám kể".

Chị Loan kể thêm: "Bé bảo mẹ nói bạn P. đừng đánh con nữa, con không làm gì bạn cũng đánh. Nhưng khi mình nhắn tin cho phụ huynh xin gặp thì không nhận được câu trả lời, ngày hôm sau thì họ cho con nghỉ học hôm đó luôn, nói chung là không muốn hợp tác.
Mình thật sự phải kiềm chế lắm để không nói nặng lời và giữ thái độ nhã nhặn. Vì thật sự cảm thấy họ không cùng tần sóng với mình nên cũng không muốn đôi co. Có các video con mình bị đánh khác nữa nhưng trường không cho quay lại. Sau khi phản ánh thì ngày mai đi học về tay con lại có dấu răng tím bầm. Mình hỏi thì con kể bị bạn L.A cắn. Bây giờ cả bạn gái cũng ăn hiếp nữa nên mình nghĩ các bạn trong lớp thấy con mình bị bắt nạt dễ dàng thì bắt chước nhau".
"Mình thật sự phải kiềm chế lắm để không nói nặng lời và giữ thái độ nhã nhặn khi xem những hình ảnh này", chị Loan chia sẻ.
Chị Loan cũng chia sẻ thêm khi con bị đánh, chị chọn phương pháp lắng nghe, phân tích cho con rằng bạn đánh con là không tốt. Việc đó cần phải được xử lý bởi cô giáo nên nếu lần sau bạn ấy vẫn thế thì con đừng ngại báo ngay cho cô:
"Mình rất thông cảm với các cô, hiện nay mà áp dụng hình phạt là phụ huynh phản ánh ngay, do đó việc mong các cô xử phạt nghiêm minh là rất khó. Nhưng cũng phải lên tiếng để có phương án giải quyết chứ không thể cứ suy nghĩ con nít đánh nhau là chuyện thường. Con nít mà đợi không có cô liền hùa vào đánh bạn thì chuyện không còn của con nít nữa. Đối với mình một đứa trẻ nên học cách nhận biết về thiện tính và nhân văn trước khi học Toán và tiếng Việt".
Nhiều phụ huynh khi theo dõi câu chuyện đều cho rằng, việc các bé chơi với nhau có đánh nhau có nghịch là bình thường, quan trọng là thái độ của bố mẹ sau đó có bảo ban con mình hay không. Trong câu chuyện này, phía cô giáo đã không sát sao, nhà trường giải quyết thiếu thấu đáo nhưng cách hành xử thiếu văn minh, hùa nhau chế giễu của những phụ huynh khác là không thể chấp nhận được.
Chiều 28/10, chị Loan cho biết, phía đại diện vừa nhà trường đã gọi điện xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ xử lý để không xảy ra tình trạng tương tự sau này.
Theo Hiếu Đan (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào? (12:16)
- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (12:00)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (1 giờ trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (1 giờ trước)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (1 giờ trước)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (1 giờ trước)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (1 giờ trước)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (1 giờ trước)




