Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bé trai 13 tuổi nghi bị ngộ độc thuốc diệt chuột sau khi uống liên tục trong nhiều ngày, xuất phát từ những vấn đề tâm lý.

Theo thông tin từ bệnh viện ngày 27/12, bệnh nhi B.N.T.N. (13 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) được chuyển đến trong tình trạng rối loạn đông máu nặng. Qua khai thác bệnh sử, trong bốn ngày liên tiếp, em đã tự ý uống thuốc diệt chuột Broma 0,005% chứa hoạt chất bromadiolone, mỗi ngày khoảng nửa gói.

Sang ngày thứ năm, khi đang học tại trường, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu và mệt mỏi nhiều.

27-1766807019-cuu-song-be-trai-13-tuoi-nghi-uong-thuoc-diet-chuot-lien-tuc-4-ngay.jpg
Bé trai uống thuốc diệt chuột khi mâu thuẫn với gia đình. Ảnh minh họa: Freepik.

Ban đầu, bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Vĩnh Long) để sơ cứu, rửa dạ dày và uống than hoạt. Sau đó, em được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành hỗ trợ hô hấp, rửa dạ dày và theo dõi chặt chẽ các chỉ số đông máu mỗi ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng rối loạn đông máu tiến triển nghiêm trọng, với các yếu tố đông máu giảm dưới 20% và chỉ số INR vượt mức 3,5.

Trước diễn biến nguy hiểm, ê-kíp điều trị đã chỉ định sử dụng vitamin K1 liều cao, 20mg mỗi 6 giờ, liên tục trong ba ngày. Sau quá trình điều trị, tình trạng tiểu máu của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi cần được điều trị duy trì ít nhất từ 3 đến 4 tuần để các chỉ số đông máu ổn định dần.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi tiếp tục phải uống vitamin K1 và được theo dõi thêm tối thiểu 5 ngày sau khi ngưng thuốc, do bromadiolone có khả năng tồn lưu trong cơ thể trong nhiều tuần, thậm chí kéo dài đến vài tháng. Song song với điều trị thể chất, bệnh nhi cũng được các chuyên gia tâm lý của bệnh viện thăm khám và tư vấn nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Bromadiolone là một loại thuốc chống đông mạnh thuộc nhóm siêu warfarin, có tác dụng kháng vitamin K và có thể gây rối loạn đông máu nghiêm trọng nếu ngộ độc. Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến tâm lý của trẻ trong độ tuổi vị thành niên, đồng thời lựa chọn cách giáo dục linh hoạt, gần gũi để kịp thời chia sẻ, định hướng và phòng ngừa những sự việc đáng tiếc tương tự.

Hải Yến (SHTT)