Đang đi du lịch tại Quảng Ninh, cô gái trẻ bất ngờ đau bụng dữ dội, tụt huyết áp và ngất xỉu. Bệnh nhân được bác sĩ cứu sống kịp thời khi khối thai ngoài tử cung đã vỡ.

Khi đang tham quan tại Quảng Ninh, một nữ du khách đột ngột xuất hiện những cơn đau bụng tăng dần. Tình trạng chuyển biến nhanh chóng khiến cô mệt lả và ngất xỉu. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt sâu còn 80/50 mmHg, mạch nhanh 110 lần/phút và đối mặt với nguy cơ ngừng tim.

Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có tiền sử kinh nguyệt không đều, chậm kinh khoảng một tháng và từng xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường. Kết quả siêu âm tại giường cho thấy ổ bụng chứa nhiều dịch máu. Hội chẩn nhanh chóng được tiến hành, bệnh nhân được chẩn đoán sốc giảm thể tích nặng do vỡ thai ngoài tử cung.

Bác sĩ Khoa Phụ sản thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Thương, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết đây là ca bệnh vô cùng nghiêm trọng. Người bệnh rơi vào trạng thái sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử lý trong "giờ vàng". Thách thức đặt ra cho ê-kíp là phải vừa hồi sức chống sốc tích cực, vừa kiểm soát nguồn chảy máu.

Đặc biệt, bệnh nhân còn trẻ tuổi và chưa từng sinh con, nên các bác sĩ nỗ lực tối đa để bảo tồn tử cung cùng hai buồng trứng. Mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là cứu mạng mà còn tạo cơ hội để cô có thể mang thai tự nhiên trong tương lai.

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa khoảng 1.800 ml máu (cả máu loãng và máu cục). Khối thai ngoài tử cung vỡ nhanh chóng được cắt bỏ và cầm máu triệt để. Song song đó, ê-kíp Gây mê hồi sức duy trì huyết động ổn định bằng việc truyền tổng cộng 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của nữ du khách đã ổn định và đang được theo dõi sát sao tại Khoa Phụ sản.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, thai ngoài tử cung là tình trạng trứng thụ tinh làm tổ bên ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất ở vòi tử cung (chiếm 95%). Bệnh lý này chiếm tỉ lệ 1-2% các ca thai nghén và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong 3 tháng đầu thai kỳ. Khi khối thai vỡ, người bệnh sẽ xuất huyết ổ bụng ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu và có thể tử vong nếu không được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

HL (SHTT)