Đời sống

Đàn ông có nét tướng này cả đời nghèo khó, dễ đoản thọ, phụ nữ nên tránh xa

Một người đàn ông nếu không may sở hữu một trong những nét tướng này sẽ vô cùng cực khổ.

Mũi thấp, mặt nhỏ

Trong tử vi học khi bạn xem tướng đàn ông, ngoài xem tướng mặt còn phải xem cả hình dạng đầu, tỉ lệ ngũ quan trên gương mặt. Người có tướng mũi thấp tuy rằng không nghèo hèn nhưng quanh năm bệnh tật. Hơn nữa nếu sống mũi thấp và nhỏ thì là người nhút nhát, nếu có vết rạn nứt là tướng đoản thọ. Những người tướng mũi thấp là người không giữ chữ tín nên vì thế mà chuyện làm ăn không mấy thuận lợi,sự nghiệp kém phát triển.

Nếu người này có thêm tướng mặt nhỏ có như trái táo ta, hai đầu thuôn hẹp, phần giữa phình rộng, mặt gầy giơ xương thì chẳng bao giờ có tiền và không bao giờ làm nên nghiệp lớn. Những người đàn ông dễ gặp bệnh nan y, tai nạn… tuổi thọ không cao.

Nhân tướng học, Tướng đàn ông, Đàn ông cực khổ

Thiên trung thấp hãm, lông mày giao nhau

Trong nhân tướng học khi xem tướng mặt, phần lớn người ta có thể chia trán làm bốn phần: Thiên trung, Thiên đình, Tư không, Trung chính. Đặc biệt, phần Thiên trung nằm ở phần trên cùng vô cùng quan trọng. Nó liên quan tới sức khỏe và tài lộc của một người.

Nếu như một người đàn ông ai có phần Thiên trung thấp, hãm, ngắn thì cả đời chật vật, dễ rơi vào cảnh thân cô thế cô, mất cha mất mẹ từ sớm, lớn lên sự nghiệp gặp nhiều sóng gió, lao đao vất vả về tài lộc. Bên cạnh đó, những người này cuộc sống tình duyên cũng long đong lận dận, dễ gặp tai ương đau ốm, số yểu mệnh tuổi thọ không hề cao.

Đặc biệt, nếu những người đàn ông này còn có thêm phần đầu lông mày giao nhau thì càng dễ gặp nhiều xui xẻo, cả đời chẳng làm nên cơm cháo gì.

Nhân tướng học, Tướng đàn ông, Đàn ông cực khổ

Mắt lờ đờ, khí sắc kém tươi

Đôi mắt đứng đầu trong Ngũ quan và được các lý luận của bộ môn Nhân tướng học vô cùng coi trọng. Theo lý luận của Nhân tướng học thì thông qua quan sát các đặc điểm của đôi mắt, có thể suy ra được tính cách phẩm chất của người sở hữu đôi mắt đó, thậm chí còn có thể suy ra được vận mệnh của người đó, bao gồm nghiệp học, sự nghiệp, kết bạn, tình cảm, hôn nhân và gia đình.

Trong nhân tướng học một người đàn ông nào có lòng trắng nhiều hơn lòng đen, thì là người gian ác, nên cuộc sống thường dễ gặp tai ương, xui xẻo. Nếu như trên mặt người này khí sắc kém nhợt nhạt thì còn dễ bị đau ốm dễ bị bệnh về đường hô hấp mà qua đời.

Một người cần có khí sắc tươi tắn, rạng rỡ thì cuộc sống mới gặp nhiều may mắn được. Nếu khí sắc tối tăm, kém tươi sáng thì thường sống không quá thọ, khi bước vào tuổi trung niên dễ đau ốm bệnh tật qua đời.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hoàng Khuông (Công lý & Xã hội)

 




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/dan-ong-co-net-tuong-nay-ca-doi-ngheo-kho-de-doan-tho-phu-nu-nen-tranh-xa-75315.html