Đời sống
20/12/2020 15:30Đàn ông trông vợ đẻ thì thấy cũng nhiều, nhưng anh chàng này than thở việc thức đêm thức hôm để ngóng cả chục 'cái thau... đang đẻ' hút hàng chục nghìn like
Cứ đến cuối tuần thì ai cũng thích được đi chơi, nghĩ đến chuyện tối được vi vu ngồi ăn uống, tán gẫu với bạn bè người thân thì thật thoải mái. Thế nhưng, trong khi cả thế giới tung tăng "bung lụa" cuối tuần, một chàng trai đã lủi thủi nằm nhà vì một chuyện vô cùng éo le. Đó là... trông cá đẻ.


Nhìn anh chàng ngồi thẫn thờ trước đống xô chậu, ai cũng tò mò không hiểu chàng trai ấy đang làm gì giữa đêm hôm. Tuy nhiên khi nhìn kỹ chiếc xô mà anh chàng chụp lại, trong đó có một chú cá nhỏ, mọi người mới phát hiện ra đàn cá con li ti đang bơi, vừa chào đời từ bụng cá mẹ.

Bình thường thì chúng ta chỉ hay nghe chuyện trông chó mèo đẻ, hoặc gia súc như lợn, trâu, bò sinh con, chứ ngồi canh cá đẻ thì chắc nhiều người lần đầu biết tới. Lý do ngồi trông được chính chủ nhân đàn cá chia sẻ vô cùng thành thật: "Nếu mà không canh thì con mẹ đẻ ra nó mệt nó ăn bằng sạch hết đám cá con".
Nghe có vẻ "kinh dị" nhưng chuyện cá mẹ ăn thịt cá con là hoàn toàn có thật. Nếu là người có đam mê nuôi cá hoặc từng nghiên cứu về việc nuôi cá cảnh thì bạn sẽ biết nhiều loài cá không có tập tính nuôi con, chính vì thế mà có nhiều cá con mới đẻ bị cá lớn hơn ăn thịt, hoặc bị chính cá mẹ ăn mất. Nhược điểm của các loài cá cảnh chính là điều này, chúng có tật xấu là ăn trứng, ăn con của cả chính mình nên số lượng cá con được sinh ra lớn lên rất ít.
Để tránh trường hợp trên xảy ra, bạn hoàn toàn có thể nuôi cá cảnh mà không cần đến sự hỗ trợ nào từ con cá bố mẹ. Đó được gọi là cách nuôi "bộ". Đầu tiên, phải vớt hết toàn bộ con cá bố mẹ ra ngoài và nuôi riêng, để ổ trứng hay cá con vừa rồi sẽ tách ra khỏi bố mẹ. Sau đó đưa ổ trứng vừa đẻ đi sang một nơi khác đã được chuẩn bị môi trường tốt hơn để chăm sóc chúng.
Lúc mới đẻ, cá con không cần phải ăn gì bởi thời gian này chúng chưa biết ăn như thế nào. Thời gian đầu này các cơ quan trên cơ thể cá cảnh con chưa thực sự phát triển hoàn chỉnh, nhất là cơ quan tiêu hóa, nên chúng sẽ không cảm thấy đói vì trong cơ thể chúng có một lượng dinh dưỡng dự trữ.
Nếu phải chăm sóc cá con mới đẻ, bạn có thể cho chúng ăn lòng trắng của trứng gà, đây là một loại thức ăn đem lại nhiều chất dinh dưỡng cho chúng. Vào khoảng thời gian một tuần trở về sau, bạn có thể cho cá ăn các thức ăn nhỏ như loăng quăng hoặc thức ăn riêng dành cho cá.
Chẳng phải anh chàng khoe cảnh ngồi trông cá đẻ ở trên để câu like đâu, đó hoàn toàn là chuyện có thật đấy các mẹ ạ!
Theo Tiểu Bạch Dương (Pháp Luật và Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương cứu tàu khách bị lật trên Vịnh Hạ Long (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào: HLV Kim Sang-sik tung chân sút Việt kiều vào sân (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
Bài đọc nhiều




