Đời sống

Đăng ảnh bát canh hỏi: 'Em nấu canh thế này đã lấy được chồng chưa?', cô gái khiến dân tình bối rối không thốt nên lời

Chồng lấy được hay không thì hên xui chớ canh thế này thì chưa ổn đâu!

Trong những tháng ngày giãn cách không thể ăn hàng, không được ship đồ thế này, căn bếp mỗi nhà bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Một trong những thú vui hàng ngày của dân tình là lên mạng khoe hôm nay nấu gì. Các group nấu nướng nhờ thế cũng sôi động hẳn lên, trong đó tất nhiên không thể thiếu Ghét bếp, không nghiện nhà - một hội nhóm từng tạo cơn sốt hồi đợt dịch đầu tiên với những tác phẩm “thảm hoạ” nhưng lại đem đến tiếng cười giải trí cho mọi nhà. 

Mới đây, một cô gái đã đặt ra tình huống khá khó xử trong nhóm Ghét bếp với tác phẩm canh rau ngót nấu chân gà. Đăng ảnh kèm câu hỏi “Em nấu canh như thế này đã lấy được chồng chưa mọi người?”, cô nàng khiến dân tình khá rối bời.

Đăng ảnh bát canh hỏi: 'Em nấu canh thế này đã lấy được chồng chưa?', cô gái khiến dân tình bối rối không thốt nên lời

Đăng ảnh bát canh hỏi: 'Em nấu canh thế này đã lấy được chồng chưa?', cô gái khiến dân tình bối rối không thốt nên lời - 1
Tác phẩm rau ngót nấu chân gà đây…
Đăng ảnh bát canh hỏi: 'Em nấu canh thế này đã lấy được chồng chưa?', cô gái khiến dân tình bối rối không thốt nên lời - 2
Thực chất đây là một món canh ngon và bổ, nhưng nhìn sao cũng thấy sai sai…

Nhìn qua màu sắc của bát canh có vẻ khá ổn, thế nhưng topping của món canh rau ngót này lại là 4 - 5 chiếc chân gà nguyên móng nhọn. Thông thường, khi ăn phần đầu móng của chân gà nên được loại bỏ để an toàn hơn, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ. Chỉ một điểm nhỏ như vậy thôi đã đủ khiến bát canh từ món ngon thành món khó nói rồi.

- Thường nấu canh rau ngót người ta chỉ bỏ thêm chân gà cho ngọt nước, phiên phiến vài cái thôi. Nhiều quá lại thành ra mất ngon, không biết là bát vơi hay đầy nữa, sau cho nhiều nước lên.

- Xin gọi tên bát canh là ‘Móng vuốt rừng xanh’. Sau lưu ý cắt móng đi nhé em gái, trông kém ngon đi hẳn.

- Rau xanh, chân gà không bị nát, riêng các nguyên liệu thì ngon mà kết hợp lại trông cứ sao sao.

- Vẫn lấy được chồng nhưng sau bớt chân gà với cắt móng đi nhé.

Tóm lại là bát canh vẫn không tệ, nhưng để dân mạng xuýt xoa công nhận thì chưa đạt, còn cần cải thiện nhiều!

Dung (Nguoiduatin.vn)