-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Đời sống
31/03/2021 22:51Đăng đàn xin tư vấn: '34 tuổi không chồng có nên tự sinh con không?', gái ế khiến dân tình tranh cãi dữ dội
Khi mà phụ nữ ngày càng có vị thế hơn trong xã hội thì cũng có không ít cô nàng chọn cách sống độc thân mà không cần đến đàn ông. Phần lớn số họ là những người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tự chủ được kinh tế, họ chưa gặp được người khiến bản thân rung động hoặc cảm thấy sống một mình thích thú hơn việc phải ở nhà nội trợ như bao người phụ nữ truyền thống khác. Tuy nhiên, dù "buông xuôi" với việc lấy chồng nhưng nhiều người vẫn muốn có một người con bầu bạn hay nhờ cậy lúc tuổi già.
Cô gái trong chia sẻ dưới đây là một ví dụ tiêu biểu. Đăng đàn hỏi: "34 tuổi không chồng có nên tự sinh con không?", cô cho biết mình hoàn toàn điều kiện kinh tế để lo cho con cuộc sống đủ đầy:
"Chào mọi người, tôi mới đọc được bài của bạn nữ độc thân tự do, nhìn lại mình lại nghĩ ngợi quá. Tôi đã 34 rồi, cũng học... nhưng lương tháng gọi là chứ không giàu như bạn gái kia, tầm 20 triệu thôi, cuối năm được thưởng thì có thêm chút.
Tôi đã có nhà riêng, một phần do bố mẹ cho một phần do mình tích cóp được, tài khoản có một chút để phòng khi cơ nhỡ. Tôi tự thấy mình sống khá thoải mái về kinh tế, thứ duy nhất trăn trở là tuổi tác và tương lai.
Tôi không có chồng, gọi ế đi cũng được. Phần vì tuổi lớn ít cơ hội, phần vì môi trường toàn nữ không gặp được ai. Mai mối thì toàn những anh cỡ 45 50 goá vợ hoặc ly dị vợ đang nuôi con nhỏ. Tôi hơi ngại việc vợ lẽ con riêng, nhưng quan trọng hơn là tôi không có cảm tình với họ. Chưa kể tôi cảm giác thứ họ muốn ở tôi chỉ là người về quán xuyến gia đình, chăm sóc con họ, có người ở cạnh mỗi đêm. Mà tôi thì thà ở vậy chứ không muốn thế.

Dẫu vậy, tôi lại muốn có con. Nhìn bạn bè tay bế tay bồng tôi thèm lắm. Tôi từng muốn chờ đợi cưới chồng rồi sẽ sinh con, nhưng chờ 5 năm rồi vẫn chẳng được. Trong khi tuổi càng ngày càng lớn. Muốn sinh con an toàn thì cần phải sinh càng sớm càng tốt. Giờ tôi đã buông xuôi việc lấy chồng, chỉ muốn có con thôi.
Tôi có nên đi bệnh viện thụ tinh nhân tạo không? Thấy nhiều bạn trẻ lên án việc đó vì chê... không chồng mà chửa, rồi con đẻ ra thiếu bố sẽ lệch lạc quay lại hận mẹ nên tôi cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng bảo nhận con nuôi thì tôi lại chùn bước, người thân cũng đều gàn. Vì ai chẳng muốn có một đứa con do chính mình sinh ra, trong khi chức năng sinh nở của tôi hoàn toàn bình thường như vậy.
Tôi không ngại điều tiếng, kinh tế cũng thoải mái để lo được cho con. Bản thân tôi cũng là con của mẹ đơn thân, bố bỏ đi từ lúc tôi còn trong thai. Thuở xưa nghèo đói khổ cực trăm bề. Nhưng tôi thì chưa từng hận mẹ vì không giữ bố cho tôi, chỉ thương mẹ vất vả thôi. Và so với việc không được sinh ra, tôi chỉ cảm ơn mẹ đã dũng cảm để tôi được sống.
Viết đến đây tôi nghĩ mình đã có quyết định rồi. Chỉ mong... đừng quá khắt khe, thế hệ sau sẽ được giáo dục thật tốt để ngưng kì thị hay chửi bới những người khác với mình, để những đứa trẻ được sinh ra đều được yêu thương và tôn trọng".
Bài viết ngay lập tức nhận về rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ. Một số ý kiến cho rằng nếu có thể chị nên tìm cho mình một đứa con lai:
- Chị độc lập tài chính mà nên làm single mom quá ổn luôn, chứ có chồng như không thì không cần thiết, còn điều tiếng họ nói chán thì thôi miệng đời mà tránh sao khỏi
- Thứ đáng lo nhất khi làm mẹ đơn thân là khả năng kinh tế và sự điều tiếng. Nếu chị đã giải quyết được 2 vấn đề đó thì cứ làm theo tiếng gọi con tim thôi.
- Đi thụ tinh đứa con lai tây đi chị, con mình sinh ra thật sự ý nghĩa. Chị đừng lo hay suy nghĩ gì thiên hạ cả, cứ sinh con rồi giáo dục tốt thì con cũng có nhân cách và đạo đức tốt thôi.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến ngược chiều cho rằng cô quá ích kỷ: "Thế cũng quá ích kỉ rồi. Cũng chỉ là thoả mãn ham muốn của bản thân thôi. Rồi con sau này lại thiếu đi tình cảm của bố, yêu thương nó đến mấy nhưng vẫn có 1 chút khiếm khuyết dành cho cuộc sống của con. Dẫu biết có thể có nhiều người bố không tốt".



Dung (Nguoiduatin.vn)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)