Nam sinh 15 tuổi bị nhồi máu não diện rộng do tắc động mạch cảnh trong và được cứu nhờ nhập viện trong "thời gian vàng". Bác sĩ cảnh báo đột quỵ không còn hiếm ở người trẻ và trẻ em.

Trước khi nhập viện, nam sinh 15 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi đang ở trong nhà vệ sinh, em bất ngờ yếu nửa người bên trái, choáng váng rồi ngã. Chỉ ít phút sau, tình trạng chuyển nặng với liệt hoàn toàn nửa người trái và mất khả năng giao tiếp, buộc gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại cơ sở y tế ban đầu, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng ở bán cầu phải. Sau khi sơ cứu, người bệnh được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, không đáp ứng khi giao tiếp, liệt mặt trái và liệt hoàn toàn nửa người trái với cơ lực 0/5.

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong. Thời điểm nhập viện cách lúc khởi phát triệu chứng khoảng 2,5 giờ, vẫn nằm trong "thời gian vàng" để tái thông mạch máu não.

Đánh giá đây là trường hợp đột quỵ tối cấp do tắc mạch máu não lớn, ê-kíp điều trị lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Bệnh nhân được chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp lấy huyết khối nhằm khôi phục dòng máu lên não.

Sau can thiệp, người bệnh được hồi sức tích cực, đồng thời thực hiện thêm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây đột quỵ và bắt đầu chương trình phục hồi chức năng từ sớm.

Đến nay, nam sinh đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt và các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn liệt nửa người trái và đang tiếp tục điều trị kết hợp phục hồi chức năng dưới sự theo dõi của các bác sĩ.

Theo BSCKI Lưu Văn Thìn, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế số ca mắc ở người dưới 40 tuổi đang có xu hướng gia tăng và bệnh cũng đã được ghi nhận ở trẻ em.

Bác sĩ nhấn mạnh, trong điều trị đột quỵ, "thời gian là não". Mỗi phút chậm trễ đều khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương, làm tăng nguy cơ tàn tật hoặc tử vong. Người bệnh được tái thông mạch máu càng sớm thì khả năng phục hồi càng cao.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện người thân có các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Người dân không nên cạo gió, bấm huyệt hay chờ triệu chứng tự hết vì có thể bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu não.

HL (SHTT)