Đau đầu, chóng mặt, mất tập trung khiến nhiều người tự cho rằng mình “thiếu máu não”, tìm thuốc bổ não hoặc tiêm truyền để cải thiện triệu chứng.

Đau đầu, chóng mặt không đồng nghĩa “thiếu máu não”

Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, hay quên hoặc khó tập trung là những triệu chứng khá phổ biến. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các biểu hiện này để tự kết luận mình bị “thiếu máu não” là không có cơ sở.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết “thuốc bổ não” không phải tên gọi của một nhóm thuốc chính thức. Đây là cách gọi quen thuộc để chỉ nhiều loại thuốc khác nhau, trong khi mỗi thuốc có chỉ định và đối tượng sử dụng riêng.

Vì vậy, khi xuất hiện đau đầu, chóng mặt hay giảm tập trung, người bệnh cần tìm nguyên nhân thay vì mặc định do não thiếu máu rồi tự mua thuốc sử dụng.

Thiếu máu não và những triệu chứng điển hình của bệnh

Từ vài triệu chứng đến một mũi tiêm

Tâm lý muốn cải thiện trí nhớ, giảm đau đầu, tăng tuần hoàn não khiến một số người tìm đến các loại thuốc thường được gọi là “bổ não”. Không ít trường hợp còn lựa chọn đường tiêm, truyền vì cho rằng thuốc vào cơ thể nhanh hơn và hiệu quả rõ hơn.

Một phụ nữ 34 tuổi ở Hà Nội từng tự tiêm “thuốc bổ não” với mong muốn giảm căng thẳng, đau đầu và chóng mặt. Sau đó, chị được chẩn đoán rối loạn tiền đình.

Việc các triệu chứng có thể giống nhau ở nhiều bệnh lý càng cho thấy người bệnh không nên tự xác định nguyên nhân rồi tự điều trị.

Tự tiêm thuốc có thể gặp biến chứng

Nguy cơ đáng lưu ý nhất khi tự sử dụng thuốc tiêm là phản ứng bất lợi có thể xảy ra nhanh và cần được xử trí y tế.

Một người đàn ông 61 tuổi ở Hữu Lũng, Lạng Sơn từng phải nhập viện cấp cứu sau khi tự tiêm Cerebrolysin tại nhà. Khoảng hai giờ sau tiêm, ông rét run, sốt cao 39 độ C, co quắp hai tay chân và khó thở. Bệnh nhân được theo dõi phản vệ độ II.

Trường hợp này cho thấy thuốc được nhiều người gọi là “bổ não” không đồng nghĩa với việc có thể tự tiêm tại nhà. Khi xảy ra phản ứng nặng, việc không có nhân viên y tế và phương tiện cấp cứu tại chỗ có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm.

Tự ý tiêm bổ não, coi chừng hậu quảame]

Không có khuyến cáo tiêm “bổ não” định kỳ để phòng đột quỵ

Theo PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, hiện không có khuyến cáo tiêm hoặc truyền “thuốc bổ não” định kỳ cho người khỏe mạnh với mục đích phòng đột quỵ hay tăng trí nhớ.

Với người thường xuyên đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hoặc suy giảm trí nhớ, điều quan trọng là được thăm khám để xác định nguyên nhân. Việc điều trị cần dựa trên bệnh lý cụ thể, thay vì sử dụng một loại thuốc theo cách gọi chung là “bổ não”.

Bên cạnh đó, kiểm soát huyết áp, duy trì vận động, ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý và hạn chế các yếu tố nguy cơ tim mạch vẫn là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe não bộ.

HL (SHTT)