-
Vợ cũ hơn 9 tuổi của Quách Ngọc Ngoan bất ngờ đặt câu hỏi về chuyện cưới xin ở tuổi xấp xỉ 50 -
Phim Trung Quốc gây sốt phòng vé: Có khán giả xem đến 175 lần, nữ chính được ví như "báu vật" -
Cuốn nhật ký của liệt sĩ 19 tuổi trước ngày hy sinh, từng dòng chữ khiến hàng triệu người nghẹn lòng -
Sốc: Nam diễn viên phim thần tượng đột ngột qua đời tại nhà riêng, vừa đi quay phim 1 ngày trước -
Kinh hãi khoảnh khắc thùng phuy phát nổ như bom, hất văng người đàn ông trên vỉa hè -
Người đàn ông xuất hiện thân thiết cùng Song Hye Kyo là ai? -
Không gian sống mộc mạc của Đen Vâu tại quê nhà Quảng Ninh gây chú ý -
Hà Nội tăng tốc hoàn thiện mạng lưới vành đai, đặt mục tiêu khép kín 5 tuyến vào năm 2027 -
Cuộc đua với thời gian trên hành trình tìm những người lính chưa trở về -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 26/7/2026: Tý nhiều lộc, Tị thoáng tính
Đời sống
25/05/2026 10:27Dấu hiệu sớm của sốc nhiệt dễ bị bỏ qua trong đợt nắng nóng trên 40 độ C
Các bệnh viện ghi nhận nguy cơ nhập viện do sốc nhiệt tăng cao trong những ngày nền nhiệt liên tục duy trì ở mức rất cao. Đáng chú ý, nhiều người xuất hiện triệu chứng sớm nhưng vẫn tiếp tục làm việc ngoài trời khiến tình trạng nhanh chóng chuyển nặng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong các ngày 25 và 26-5, nắng nóng tiếp tục bao trùm diện rộng tại miền Bắc và miền Trung. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nơi trên 40°C, Bắc Bộ phổ biến 36-38°C, nhiều điểm vượt 39°C.
Tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C. Khung giờ nắng nóng gay gắt tập trung từ 12h-16h.

Các chuyên gia khí tượng cho biết nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4°C do hiệu ứng hấp thụ nhiệt của mặt đường nhựa và bê tông. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ kiệt sức vì nhiệt, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, sốc nhiệt là tình trạng cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao hoặc ánh nắng trực tiếp.
Trong đó, say nóng thường xảy ra khi làm việc lâu trong môi trường oi bức, kín gió hoặc vận động cường độ cao khiến cơ thể không kịp thải nhiệt. Say nắng xuất hiện khi vùng đầu, cổ, gáy bị ánh nắng chiếu trực tiếp, gây ảnh hưởng trung tâm điều hòa thân nhiệt trong não.
Bác sĩ Hiếu cho biết nhiều người thường bỏ qua các dấu hiệu ban đầu như mệt lả, khát nước, buồn nôn, hoa mắt hoặc chuột rút khi đang ở ngoài trời nắng. Đây là thời điểm cơ thể bắt đầu quá tải nhiệt và cần được xử trí sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
Ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh và mất nước. Khi diễn tiến nặng hơn, tình trạng có thể chuyển sang đau đầu dữ dội, khó thở, rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, thậm chí trụy tim mạch.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền là nhóm có nguy cơ cao do khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn người bình thường. Người làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng, shipper, bộ đội hoặc vận động viên cũng dễ gặp tình trạng này khi tiếp xúc nắng nóng kéo dài.
Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, biểu hiện ban đầu thường là sốt cao, khát nhiều và mất nước. Trong khi đó, người trưởng thành thường xuất hiện tình trạng da khô nóng, sốt trên 40°C, tim đập nhanh, buồn nôn và chuột rút.
Theo khuyến cáo của bác sĩ, khi phát hiện người có dấu hiệu sốc nhiệt cần nhanh chóng đưa ra khỏi nơi nóng bức, tới khu vực thoáng mát hoặc có điều hòa. Người bệnh nên được cởi bớt quần áo, lau mát bằng khăn ẩm tại vùng cổ, nách, bẹn kết hợp quạt để hỗ trợ hạ thân nhiệt.
Nếu còn tỉnh táo, người bệnh có thể uống oresol pha đúng hướng dẫn, nước lọc hoặc nước hoa quả để bù nước. Trường hợp bất tỉnh cần đặt nằm nghiêng an toàn và gọi cấp cứu ngay.
Các bác sĩ lưu ý không tự ý dùng thuốc hạ sốt như Paracetamol vì sốc nhiệt không phải sốt do nhiễm trùng. Người dân cũng không nên uống nước đá lạnh, tự pha nước muối hoặc chườm đá trực tiếp lên cơ thể vì có thể làm giảm khả năng thoát nhiệt tự nhiên.
Để phòng ngừa sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng gay gắt, chuyên gia khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ 10h-16h, uống đủ nước trước và sau khi vận động, mặc quần áo sáng màu và che chắn kỹ khi ra ngoài.
Chế độ ăn nên tăng cường rau xanh, trái cây để bổ sung nước và điện giải tự nhiên. Rượu bia cần hạn chế do có thể làm tăng nguy cơ mất nước và kiệt sức trong thời tiết nắng nóng kéo dài.
Với học sinh đang trong giai đoạn ôn thi, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam, khuyến cáo cần ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi hợp lý và bổ sung nước thường xuyên. Tình trạng mất nước hoặc sốc nhiệt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ và khả năng tập trung trong nhiều ngày.
Các bác sĩ cảnh báo nếu không được xử trí kịp thời, sốc nhiệt có thể dẫn tới tổn thương não, suy gan, suy thận, thậm chí suy đa tạng nguy hiểm đến tính mạng. Người dân không nên chủ quan với tình trạng mệt lả, chóng mặt hay buồn nôn khi ở ngoài trời lâu trong những ngày nhiệt độ tăng cao.
- 31/7 là hạn cuối hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu, khai thuế quý II (13:44)
- Lâm Đồng: Nam thanh niên 17 tuổi tử vong giữa bãi đất trống, hiện trường lộ nhiều điểm bất thường (13:42)
- Hơn một thập kỷ trắc trở của cầu Gordie Howe trước ngày nối liền Mỹ - Canada (13:41)
- Lộ diện màu sắc mới trên iPhone 18 Pro Max và iPhone gập: Sắc Đỏ Dark Cherry lên ngôi (13:39)
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Ngân hàng âm thầm chạy đua huy động vốn, lãi suất thực tế vượt 9%/năm (2 giờ trước)
- Elon Musk dự báo nhân loại bước vào "kỷ nguyên dư thừa" trong 10 năm tới (2 giờ trước)
- Lãnh đạo quân sự Mỹ khuyến nghị ông Trump không mở rộng đối đầu với Iran (2 giờ trước)
- Anh không được đặc cách dự EURO 2028 dù là chủ nhà (2 giờ trước)
- Sự thật vụ tài xế tay lốp rồi vứt trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn, Cục CSGT thông tin chính thức (2 giờ trước)