Sau buổi bơi cuối tuần, một cô gái 24 tuổi chỉ thấy ngứa nhẹ nhưng nhanh chóng xuất hiện hàng loạt nốt đỏ rát khắp lưng và tay, buộc phải đi khám vì tổn thương da lan rộng.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội Da liễu Việt Nam, bệnh nhân đến khám trong tình trạng da đỏ, rát, nổi sẩn rải rác vùng cổ, lưng và hai tay.

Triệu chứng khởi phát chỉ sau thời gian ngắn rời bể bơi. Ban đầu người bệnh chỉ ngứa nhẹ nên chủ quan, sau đó tổn thương nhanh chóng lan rộng và gây khó chịu rõ rệt.

Bác sĩ Thành cho biết bệnh nhân được chẩn đoán viêm da tiếp xúc kèm nhiễm khuẩn nhẹ. Tổn thương xuất hiện cấp tính sau khi tiếp xúc với môi trường nước hồ bơi, nhiều khả năng liên quan đồng thời yếu tố hóa chất khử trùng và vi sinh vật trong nước.

Vùng cổ, lưng và hai cánh tay của cô gái xuất hiện dày đặc nốt đỏ. (Ảnh: BSCC)
Vùng cổ, lưng và hai cánh tay của cô gái xuất hiện dày đặc nốt đỏ. (Ảnh: BSCC)

Trong giai đoạn nắng nóng, số ca bệnh da liên quan đến hoạt động bơi lội có xu hướng gia tăng. Các bệnh thường gặp gồm viêm da tiếp xúc do clo hoặc hóa chất xử lý nước, viêm nang lông do vi khuẩn, nấm da vùng thân mình hoặc kẽ chân và mề đay ở người có cơ địa dị ứng.

Ngoài ra, một số trường hợp có thể liên quan vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, tác nhân gây viêm nang lông cấp tính sau khi tiếp xúc nước ô nhiễm. Người bệnh có thể xuất hiện mụn mủ nhỏ, đau rát và ngứa khu trú ở vùng lưng, ngực hoặc tứ chi chỉ sau thời gian ngắn.

Theo bác sĩ, không phải hồ bơi có mùi clo là an toàn. Clo chỉ phát huy hiệu quả khử khuẩn khi được duy trì đúng nồng độ và hệ thống lọc nước vận hành đạt chuẩn. Khi quy trình xử lý nước không đảm bảo, vi sinh vật vẫn có thể tồn tại trong môi trường nước.

Ngoài chất lượng nước, nguy cơ mắc bệnh da còn tăng trong mùa hè do tình trạng quá tải tại các bể bơi. Khi lượng người bơi tăng cao liên tục, hệ thống lọc và tuần hoàn nước dễ bị giảm hiệu suất, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo vi khuẩn và nấm.

Bác sĩ cũng lưu ý nhiều thói quen sinh hoạt làm tăng nguy cơ tổn thương da sau khi đi bơi, như không tắm tráng trước khi xuống hồ, mặc đồ bơi ướt lâu sau khi lên bờ hoặc vệ sinh da không đúng cách. Những yếu tố này khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người có da nhạy cảm, người mắc viêm da cơ địa hoặc đang có tổn thương da sẵn có. Với các đối tượng này, phản ứng viêm da thường xảy ra nhanh hơn và mức độ cũng có thể nặng hơn.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh da khi đi bơi, bác sĩ khuyến cáo nên lựa chọn bể bơi có nước trong, không đục và không có mùi clo nồng bất thường. Trước và sau khi bơi cần tắm tráng bằng nước sạch để loại bỏ hóa chất và vi sinh vật bám trên da.

Sau khi lên bờ, cần thay đồ bơi ngay, lau khô cơ thể, đặc biệt ở các vùng nếp gấp da. Người có làn da khô hoặc nhạy cảm có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Bác sĩ khuyến cáo không nên đi bơi khi đang có vết thương hở hoặc bệnh da liễu chưa ổn định. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa kéo dài, đỏ da lan rộng hoặc nổi mụn mủ sau khi bơi, người bệnh cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng hướng, tránh nguy cơ bội nhiễm và kéo dài tổn thương da.

HL (SHTT)