Sau vài phút chơi món đồ quen thuộc được bán đầy trước cổng trường, bé gái 5 tuổi phải nhập viện với hai mắt sưng đỏ, đau rát liên tục.

Một bé gái 5 tuổi tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa phải nhập viện trong tình trạng hai mắt sưng đỏ, đau rát và chảy nước mắt liên tục sau khi chơi đồ thổi bong bóng xà phòng.

Theo thông tin từ gia đình, sự việc xảy ra tối 9/5 khi bé chơi thổi bong bóng tại nhà và không may để dung dịch bắn trực tiếp vào mắt. Người thân đã nhanh chóng rửa mắt cho trẻ dưới vòi nước nhưng tình trạng kích ứng không thuyên giảm nên đưa đi cấp cứu.

Đây không phải lần đầu các bác sĩ ghi nhận trẻ gặp sự cố sức khỏe liên quan đến dung dịch tạo bong bóng – món đồ chơi vốn được bán phổ biến trước cổng trường, khu vui chơi và vỉa hè với giá rẻ.

12-1778569753-do-choi-quoc-dan-gay-hoa-be-gai-dau-rat-mat-rua-lien-tuc-van-phai-nhap-vien
Hình ảnh cháu bé thời điểm vừa nhập viện cấp cứu (Ảnh: Gia đình cháu bé cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết bệnh nhi được chẩn đoán viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi.

May mắn, giác mạc của trẻ chưa bị tổn thương sâu. Sau hai ngày điều trị và theo dõi, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Theo TS Vũ Thị Tần, chuyên gia hóa học, phần lớn dung dịch dùng trong đồ chơi tạo bong bóng hiện nay chứa các chất hoạt động bề mặt nhằm tạo nhiều bọt và giúp bóng lâu vỡ hơn.

Các chất này thường được sử dụng trong xà phòng, dầu gội hoặc nước rửa chén. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc trực tiếp với mắt, miệng hoặc vùng da nhạy cảm của trẻ nhỏ ở nồng độ cao, chúng có thể gây kích ứng mạnh.

Một số sản phẩm trôi nổi trên thị trường có thể chứa các chất tạo bọt như SLS (Sodium Lauryl Sulfate) hoặc SLES (Sodium Laureth Sulfate). Đây là những hoạt chất tạo bọt phổ biến nhưng có nguy cơ gây đỏ rát, ngứa hoặc sưng nề nếu tiếp xúc nhiều với niêm mạc.

Theo chuyên gia, trẻ nhỏ có thói quen dụi mắt sau khi chơi nên nguy cơ kích ứng càng tăng cao nếu tay dính dung dịch hóa chất.

TS Vũ Thị Tần cho rằng phụ huynh có thể nhận biết sơ bộ các loại dung dịch có nguy cơ kích ứng cao thông qua đặc điểm trực quan. Nếu lắc chai thấy tạo quá nhiều bọt, bọt dày và lâu tan, khả năng cao sản phẩm chứa hàm lượng lớn chất tạo bọt.

Ngoài ra, phụ huynh cũng nên cảnh giác với các sản phẩm không ghi nhãn mác, nơi sản xuất; có màu quá sặc sỡ, mùi hóa học nồng hoặc dung dịch quá nhớt bất thường.

Chuyên gia đồng thời khuyến cáo không nên tự pha thêm nước rửa chén, xà phòng giặt hoặc chất tẩy rửa vào dung dịch bong bóng để tạo nhiều bọt hơn. Những hóa chất này có độ kích ứng cao hơn đáng kể so với dung dịch đồ chơi thông thường.

Sau khi chơi, trẻ nên được rửa tay bằng nước sạch và thay quần áo nếu dung dịch dính nhiều lên cơ thể. Phụ huynh cũng không nên lưu trữ các chai dung dịch đã mở nắp quá lâu vì nguy cơ biến đổi thành phần hóa học hoặc nhiễm khuẩn khi bảo quản ngoài trời nóng.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, nếu dung dịch bong bóng xà phòng bắn vào mắt trẻ, cần rửa mắt ngay dưới nước sạch liên tục trong ít nhất 15 phút để làm loãng hóa chất.

Phụ huynh không nên tự ý nhỏ thuốc, đắp lá hoặc áp dụng các mẹo dân gian lên mắt trẻ. Nếu trẻ vẫn đỏ mắt, sưng mí, chảy nước mắt liên tục, đau rát hoặc sợ ánh sáng sau khi sơ cứu, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

HL (SHTT)