Đời sống

Đồ thờ cũ muốn thay mới phải xử lý như thế này để tránh tổ tiên phẫn nộ, tai họa ngập đầu

Nếu như trước đây có tục truyền rằng khi thay bàn thờ mới thì đem bàn thờ cũ đó mang đi bỏ hoặc vứt xuống sông. Điều này hoàn toàn sai vì ngoài việc gây ảnh hưởng đến môi trường mà còn là một sự bất kính đối với tổ tiên.

1. Chôn dưới đất

Ông bà ta có quan điểm: sinh ra từ đất rồi lại về với đất nên những đồ cúng không dùng được nữa thì gia chủ nên đem chôn ở mảnh đất trong vườn nhà để thể hiện sự hiếu kính. Trước khi mang đồ thờ cũ đi chôn, phải thắp hương khấn vái bày tỏ và xin phép chư thần, gia tiên, không thể tự ý động chạm vào những vật trang nghiêm này.

2. Phân loại rồi mang đốt

Đồ thờ cũ muốn thay mới phải xử lý như thế này để tránh tổ tiên phẫn nộ, tai họa ngập đầu

Một cách dễ hơn đó là nếu đồ thờ cúng làm bằng gỗ, gia chủ có thể cắt nhỏ, đưa vào lò hóa đốt vàng mã để hỏa thiêu, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường. Trong trường hợp đồ thờ cũ quá nhiều và không đốt được thì có thể đưa đến cơ sở chuyên mai tắng để hóa tro rồi mang rải ở sông, hồ. 

3. Đồ thờ cũ bằng đồng

Những đồ thờ cũ bằng đồng không thể đốt bỏ mà mang chôn dưới đất cũng vô cùng phung phí, hãy mang đi đi quyên cho chùa làm nguyên liệu đúc chuông, đúc vật phẩm thờ nơi nhà chùa, xem đó như một việc làm công đức, rất có ích.

4. Bàn thờ cũ 

Nếu như bàn thờ cũ không còn phù hợp thì nên thay cái mới để đảm bảo chất lượng và sự kính trọng, lòng thành của gia chủ. Tuy nhiên trong việc xử lý bàn thờ cũ phải chú ý không được mang đi bỏ hoặc vứt xuống sông vì ngoài việc gây ảnh hưởng đến môi trường thì cũng là một sự bất kính đối với tổ tiên.

Dung (SHTT)