Ngành y tế tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tễ sau khi Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ (mpox) đầu tiên trong năm nay tại địa phương.
10-1765368396-dong-nai-ghi-nhan-ca-mac-dau-mua-khi-dau-tien-trong-nam-nguon-lay-nhiem-chua-ro-rang.jpg
Bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa.

Bệnh nhân làm nghề kinh doanh tự do, nguồn lây chưa được xác định

Bệnh nhân là anh H.V.L. (33 tuổi, trú tại ấp 2, xã Trảng Bom), làm nghề kinh doanh tự do tại chợ địa phương và thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Anh L. bắt đầu phát hiện các triệu chứng từ ngày 24/11, với các vết loét ở vùng cổ, mông và bụng, kèm theo tình trạng sốt kéo dài trong hai ngày. Đến ngày 28/11, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Điều đáng chú ý là nguồn lây nhiễm của ca bệnh này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Bệnh nhân cho biết trong khoảng thời gian từ 3-24/11, anh không rời khỏi địa phương, không tiếp xúc với người nước ngoài, và cũng không có quan hệ tình cảm hay hoạt động tình dục với đối tác đồng giới.

Anh L. sống chung nhà và đã tiếp xúc gần gũi với ba người thân trong gia đình chị gái. Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở những người này hoặc các hộ dân xung quanh.

Ngành y tế siết chặt kiểm soát và khuyến cáo cộng đồng

Trước tình hình này, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom đã siết chặt kiểm soát dịch tễ, tiến hành điều tra sâu rộng về lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân và các cá nhân liên quan. Sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định, các vết thương bắt đầu khô lại và người bệnh đã có thể sinh hoạt bình thường tại nhà.

Ngành y tế địa phương cũng đẩy mạnh truyền thông cộng đồng về các triệu chứng của bệnh, khuyến khích người dân chủ động khai báo nếu có dấu hiệu nghi ngờ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm do virus thuộc họ Orthopoxvirus gây ra, lây qua tiếp xúc gần gũi với người hoặc động vật nhiễm bệnh, qua dịch tiết, vết thương hở hoặc tiếp xúc với đồ vật nhiễm bẩn.

Các triệu chứng thường thấy là phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ, kèm theo đau đầu, sốt (trên 38,5 độ C), nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau cơ và mệt mỏi. Bệnh nhân được xem là có nguy cơ nếu trong 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng có tiếp xúc gần với người bệnh xác định hoặc nghi ngờ.

PTH (SHTT)