Đời sống
20/02/2026 20:43Đột quỵ, ung thư thường phải "bó tay" trước loại đồ uống rất rẻ cực kỳ dễ tìm ở Việt Nam
Một nghiên cứu quy mô lớn với sự tham gia của hơn 365.000 người trong độ tuổi từ 50-74, kéo dài trung bình 11,4 năm, đã công bố một con số ấn tượng trên tạp chí PLOS Medicine năm 2021. Theo đó, thói quen thưởng thức từ 2 đến 3 tách trà mỗi ngày có thể giúp giảm tới 32% nguy cơ đột quỵ so với những người không có thói quen này. Dù đây là nghiên cứu quan sát và chưa thể khẳng định chắc chắn quan hệ nhân quả, nhưng các dữ liệu thực tế đã cho thấy vai trò không thể phủ nhận của trà xanh trong việc bảo vệ cơ thể.
Sức mạnh của trà xanh nằm ở kho tàng chất chống oxy hóa dồi dào, đặc biệt là các polyphenol và nhóm catechin. Những hoạt chất này đóng vai trò như những "vệ sĩ" giúp trung hòa các gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào, vốn là nguồn cơn của quá trình lão hóa và nhiều bệnh mãn tính. Việc tiêu thụ khoảng 500ml trà xanh mỗi ngày không chỉ giúp giảm viêm, ổn định huyết áp và đường huyết mà còn hỗ trợ cắt giảm lượng cholesterol xấu (LDL), từ đó cải thiện lưu thông máu và bảo vệ hệ tim mạch một cách hiệu quả.
Không dừng lại ở trái tim, trà xanh còn là "người bạn đồng hành" của não bộ và hệ chuyển hóa. Nhờ đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, thức uống này giúp giảm tổn thương tế bào thần kinh, hỗ trợ phòng ngừa các căn bệnh thoái hóa như Alzheimer và Parkinson. Đối với bệnh nhân tiểu đường hoặc người có nguy cơ cao, các chất chống oxy hóa trong trà giúp cải thiện độ nhạy insulin, giúp ổn định đường huyết tốt hơn.
Thực tế tại Trung Quốc, một nghiên cứu theo dõi 480.000 người trưởng thành trong 11 năm cho thấy người uống trà thường xuyên có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 thấp hơn 8%. Ngoài ra, trà xanh còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách thúc đẩy trao đổi chất, bảo vệ sức khỏe răng miệng, tăng cường mật độ xương ở phụ nữ và mang lại cảm giác thư giãn, giảm lo âu nhờ axit amin L-theanine.
Tuy nhiên, để trà xanh thực sự phát huy tối đa công dụng "trăm lợi không hại", người dùng cần lưu ý đến cách bảo quản và thưởng thức. Do lá trà rất dễ hút ẩm và bị oxy hóa dưới ánh sáng, chúng ta nên bảo quản trà trong hộp kín, đặt nơi khô ráo hoặc hút chân không để giữ trọn vẹn hoạt chất. Đặc biệt, thói quen uống trà khi còn quá nóng (trên 65°C) cần được loại bỏ vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.
Thay vì uống trà quá đặc, vốn chứa nhiều caffeine gây mất ngủ và tanin cản trở hấp thụ sắt, chúng ta nên ưu tiên uống trà nhạt để đảm bảo an toàn cho dạ dày và hệ thần kinh. Một chế độ thưởng trà điều độ và đúng cách chính là chìa khóa vàng để bạn tận hưởng trọn vẹn món quà quý giá này từ thiên nhiên.