-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
14/07/2025 18:08Dùng điều hòa kiểu này, đột quỵ có thể ập đến bất cứ lúc nào
Điều hòa không khí đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, giúp tạo môi trường sống và làm việc dễ chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
Ngoài việc làm mát, một số loại điều hòa còn có chức năng lọc không khí, loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và nấm mốc, góp phần bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp. Với trẻ nhỏ, người già hoặc người có bệnh nền, điều hòa giúp giảm nguy cơ sốc nhiệt và kiệt sức do nắng nóng.
Tuy nhiên, cần sử dụng điều hòa đúng cách để tránh tác dụng ngược như khô da, viêm đường hô hấp hoặc đột quỵ do lạnh sâu.
Sai lầm khi dùng điều hòa có thể dẫn tới đột quỵ
TS.BS Nguyễn Thế Anh – Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, các chuyên gia y học môi trường khuyến cáo người dân không nên để điều hòa ở mức nhiệt quá thấp. Đây là sai lầm khi sử dụng điều hoà có thể khiến cho đột quỵ ập tới bất cứ lúc nào, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như người bị tăng huyết áp, người mắc bệnh tim mạch, người cao tuổi,…
Việc dùng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp có thể làm mạch máu co lại đột ngột, dễ dẫn đến tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Theo đó, nhiệt độ trong phòng điều hòa nên duy trì ở mức 25–26 độ C để tránh chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài, giảm nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ và ảnh hưởng đến hệ hô hấp, TS.BS Nguyễn Thế Anh lưu ý.

Theo TS.BS Nguyễn Thế Anh, để an toàn khi sử dụng điều hoà, ngoài việc không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp, mọi người cần lưu ý “3 không” sau đây:
- Không vào phòng điều hòa ngay sau khi ở ngoài trời nắng nóng: Cần có bước đệm làm mát cơ thể bằng cách nghỉ ở nơi thoáng khí, sử dụng quạt trước khi chuyển vào phòng có điều hòa.
- Không để điều hòa hoạt động liên tục: Nên tắt máy sau khoảng 2–3 tiếng sử dụng, mở cửa phòng để không khí được lưu thông, tránh tình trạng tích tụ vi khuẩn, nấm mốc.
- Không để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể: Việc này dễ dẫn đến viêm đường hô hấp, viêm xoang, hoặc thậm chí liệt dây thần kinh số VII (liệt mặt).
Ngoài ra, điều hòa sử dụng lâu ngày thường tích tụ bụi, nấm, vi khuẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên. Khi bật máy, những tác nhân này phát tán vào không khí, gây viêm mũi, viêm phổi, dị ứng. Do đó, theo TS.BS Nguyễn Thế Anh, mọi người cần lưu ý vệ sinh lưới lọc 1–2 tháng/lần, bảo trì máy định kỳ 3–6 tháng/lần.
Chủ động phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng
Để phòng ngừa các tác động tiêu cực do nắng nóng, TS.BS Nguyễn Thế Anh khuyến cáo người dân:
- Uống đủ nước, bổ sung điện giải khi làm việc hoặc vận động ngoài trời.
- Mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, tránh ra ngoài trong giờ cao điểm nắng gắt (từ 11h–15h).
- Tăng cường dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, theo dõi sức khỏe nếu có bệnh nền.
- Không chủ quan trước các dấu hiệu như hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài – đây có thể là biểu hiện ban đầu của sốc nhiệt hoặc đột quỵ.
“Mùa hè không chỉ là mùa của cái nóng, mà còn là mùa dễ khiến người ta chủ quan với những dấu hiệu bất thường. Cẩn trọng và hiểu đúng về sức khỏe là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình và người thân”, TS.BS Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh.
Vị chuyên gia đột quỵ cũng lưu ý vào những ngày nắng nóng, khi thấy cơ thể có những bất thường cần đi khám để xác định nguyên nhân và có cách điều trị hiệu quả.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)