-
Cục CSGT kêu gọi người dân phản ánh bất cập về biển báo, đèn tín hiệu bất cập
-
Ngọc nữ màn ảnh Tạ Linh Linh hé lộ “quy tắc sinh tồn trong hào môn”: Mang thai vẫn phải dậy sớm pha trà, hôn nhân chỉ là ván cờ quyền lực
-
Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt ở nhà Ngân 98
-
"Tay chơi poker khét tiếng" vừa bị khởi tố liên quan gì Shark Bình?
-
Chuyện tình của cặp đôi "trâm anh thế phiệt" hiếm có trong giới thượng lưu Việt
-
Hút 3 khối chất thải, người dân "choáng" khi bị tính 19,5 triệu đồng
-
Một câu chuyện ở ĐH Bách Khoa 9 năm trước gây bão: Khi phần "lễ" mất đi, thì học nhiều cũng chỉ là cái đầu đầy chữ nhưng trái tim rỗng!
-
Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, bị lạc nhiều giờ trên cao tốc
-
Vụ cha ôm hai con nhảy cầu: Tìm thấy thi thể hai bé gái
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "đóng cửa, giải tán trường tư"
Đời sống
24/09/2025 15:41Ghép bàn tay vào chân, chờ ngày nối lại cho bệnh nhân ở TP.HCM

Ngày 24/9, trao đổi với Tri Thức - Znews , TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), cho biết bệnh nhân là L.N.P. được sơ cứu tại Thuận An rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên lúc 15h30 ngày 13/9.
Trước đó, trong lúc làm việc tại nhà máy, bệnh nhân P. bị tai nạn với máy móc, gây dập nát vùng 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải. Thời điểm nhập viện, thai phụ tỉnh táo, không sốc.
Ngay sau đó, ê-kíp gồm nhiều chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn khẩn cấp. Cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc 17h, kéo dài hơn 3 giờ.
"Bệnh nhân đang mang song thai, mong muốn lớn nhất là giữ lại bàn tay", bác sĩ Long nói.
Do đó, các bác sĩ quyết định ghép tạm bàn tay vào chân để bảo quản, giúp cô gái có thêm cơ hội sau này có thể chăm sóc hai con bằng đôi tay của chính mình.
Hiện sức khỏe mẹ và song thai ổn định, bàn tay hồng hào. Các bác sĩ dự kiến sẽ tiến hành ghép lại khi thai lớn trên 32 tuần, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
Ghép chi thể vào chân (hay còn gọi là “bảo quản sinh học tạm thời”) là biện pháp nhằm duy trì sự sống cho phần cơ thể bị đứt rời. Trong trường hợp này, bàn tay được nối tạm với các mạch máu ở vùng chân để duy trì tuần hoàn, giúp mô không bị hoại tử.
Kỹ thuật này thường được áp dụng trong các tình huống bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ghép lại ngay lập tức, chẳng hạn như cần ổn định sức khỏe toàn thân, xử lý song song các tổn thương khác hoặc trong trường hợp sản phụ như L.N.P., phải ưu tiên an toàn cho thai nhi.
Phương pháp ghép tạm vào chân giúp tăng cơ hội nối lại chi thể sau này, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử so với việc bảo quản bên ngoài. Sau khi tình trạng bệnh nhân ổn định, bàn tay sẽ được phẫu thuật tách ra và ghép lại đúng vị trí ban đầu.








- Cục CSGT kêu gọi người dân phản ánh bất cập về biển báo, đèn tín hiệu bất cập (21:32)
- Ngọc nữ màn ảnh Tạ Linh Linh hé lộ “quy tắc sinh tồn trong hào môn”: Mang thai vẫn phải dậy sớm pha trà, hôn nhân chỉ là ván cờ quyền lực (21:20)
- Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt ở nhà Ngân 98 (21:07)
- Nhập lậu hàng Thái Lan, "bà trùm thịt viên" Campuchia bị bắt: Ông Hun Sen ra Sắc lệnh Hoàng gia (21:03)
- "Tay chơi poker khét tiếng" vừa bị khởi tố liên quan gì Shark Bình? (51 phút trước)
- Lâm Đồng: Người phụ nữ mất tích sau khi vào quán cà phê bên thác Voi (1 giờ trước)
- Tình trạng hiện tại của ViruSs (1 giờ trước)
- Vì sao logo Đại học Bách khoa Hà Nội lại được dán trên robot nhập khẩu? (2 giờ trước)
- Cô gái bị bố mẹ giam cầm trong nhà suốt 27 năm, hàng xóm không hề biết (2 giờ trước)
- Jennie (BLACKPINK) bị tố đổi chác tình ái với nhiều đại gia? (3 giờ trước)




