Khối sỏi san hô lớn gây phá hủy thận, đe dọa tính mạng, cần phát hiện và điều trị sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Ngày 23/9, BS.Lê Minh – Phó khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị sỏi san hô kích thước lớn. Bệnh nhân là ông P.V.B. (64 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau lưng, đau bụng âm ỉ, đi tiểu ra máu.

Qua kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ phát hiện cả hai bên thận của bệnh nhân đều chứa những khối sỏi san hô kích thước lớn. Các bác sĩ quyết định mổ hở và đã loại bỏ nhiều viên sỏi có kích thước khác nhau ra khỏi cơ thể người bệnh, trong đó có viên sỏi lên tới 35x30x22mm.

bac-si-doc-phim-xac-dinh-vi-tri-vien-soi.jpg
Trên hình ảnh kiểm tra bác sĩ phát hiện hai bên thận của người bệnh chứa nhiều sỏi san hô kích thước khác nhau

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt. BS.Lê Minh cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, khối sỏi có kích thước lớn và rất cứng, nếu không can thiệp sớm, chức năng thận của bệnh nhân sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, sỏi san hô là tình trạng nguy hiểm, nhiều người thường lầm tưởng khi hết đau thì sỏi cũng biến mất, nhưng thực tế sỏi vẫn phát triển âm thầm, có thể gây thận mủ, áp xe, suy thận mạn, khi bệnh diễn tiến nặng sẽ buộc phải cắt bỏ thận.

Sỏi san hô được cấu tạo chủ yếu từ magie amoni phosphate, hình thành do nhiễm trùng đường tiết niệu mạn tính. Người bệnh sẽ bị sỏi xâm lấn, lấp đầy bể thận và lan nhánh vào đài thận.

Nguy hiểm hơn, triệu chứng sỏi san hô dễ nhầm lẫn với các bệnh tiết niệu thông thường. Người bệnh có thể chỉ thấy đau hông lưng, sốt nhẹ, đi tiểu rắt hoặc tiểu ra máu. Chính sự mơ hồ này khiến bệnh nhân chủ quan, chỉ dùng thuốc giảm đau hoặc kháng sinh. Khi sỏi phát triển ngày càng lớn, bít tắc đường tiểu, gây nhiễm trùng tái phát và hủy hoại nhu mô thận thì bệnh đã diễn tiến nặng.

Cũng theo các bác sĩ, bất kỳ ai cũng có nguy cơ hình thành sỏi san hô. Tuy nhiên, phụ nữ dễ mắc hơn nam giới do niệu đạo ngắn, vi khuẩn dễ xâm nhập. Người bệnh tiểu đường, người bị phì đại tuyến tiền liệt gây bí tiểu, bàng quang thần kinh hoặc đặt stent niệu quản lâu ngày cũng rất dễ bị nhiễm trùng tiết niệu tái phát – yếu tố nền cho sỏi san hô.

anh-ghi-nhan-trong-ca-phau-thuat.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ sỏi san hô cho người bệnh

Bên cạnh đó là các bất thường bẩm sinh ở đường tiết niệu, hẹp niệu quản hoặc tình trạng làm rỗng bàng quang kém đều tạo điều kiện thuận lợi cho sỏi hình thành. Vị trí thường gặp của loại sỏi này là trong đài – bể thận, nơi nước tiểu tồn đọng lâu, thúc đẩy quá trình kết tinh.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu đỏ hoặc tiểu nhiều lần bất thường, người dân nên đi khám ngay. Đừng để đến khi có biến chứng mới tìm đến bệnh viện, vì lúc đó thận đã có thể không còn cứu được.

Cách phòng ngừa sỏi thận

Để ngăn ngừa sỏi thận nói chung và sỏi san hô nói riêng, người dân nên uống đủ 2–2,5 lít nước mỗi ngày, không nhịn tiểu, duy trì chế độ ăn ít muối và ăn vừa với lượng vừa đủ đạm động vật. Khi có nhiễm trùng tiết niệu, cần điều trị dứt điểm, không tự ý bỏ thuốc. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sỏi sớm, can thiệp kịp thời sẽ góp phần bảo vệ thận suốt đời.

Theo Vân Sơn (Tiền Phong)