Không phải ai cư xử niềm nở, thân thiện cũng thực sự chân thành. Trong giao tiếp hằng ngày, cách một người trò chuyện đôi khi có thể phản ánh rõ tính cách và cách họ đối xử với người khác.

Trong các mối quan hệ xã hội, việc đánh giá một con người không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài hay những lời nói ngọt ngào. Có những người luôn xuất hiện với hình ảnh tử tế, nhiệt tình trước mặt mọi người, nhưng lại mang suy nghĩ và cách hành xử hoàn toàn khác phía sau. Chính vì vậy, lời nói thường được xem là một trong những dấu hiệu giúp nhận diện phần nào tính cách thật của một người.

Một trong những câu nói thường xuất hiện ở những người có xu hướng đổ lỗi là: “Nếu không vì bạn, tôi đã không phải như thế này”.

03-1780455907-hai-cau-noi-de-he-lo-nguoi-song-gia-tao-thich-do-loi-va-phan-xet-nguoi-khac

Thoạt nghe, câu nói này có thể tạo cảm giác người nói đã hy sinh hoặc chịu thiệt thòi vì người khác. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đây lại là cách chuyển trách nhiệm cho người đối diện khi mọi việc diễn ra không như mong muốn.

Những người thường xuyên sử dụng cách nói này có xu hướng đặt mình vào vị trí nạn nhân. Khi gặp thất bại hay khó khăn, thay vì nhìn nhận nguyên nhân từ những quyết định của bản thân, họ lại tìm kiếm một người khác để quy trách nhiệm. Dần dần, điều đó khiến người nghe dễ rơi vào cảm giác áy náy hoặc cho rằng mình có lỗi, dù thực tế không phải như vậy.

Ngược lại, những người chân thành thường hiểu rằng mọi lựa chọn đều xuất phát từ chính bản thân họ. Họ sẵn sàng chấp nhận kết quả của quyết định mình đưa ra và không dùng sự giúp đỡ hay hy sinh như một cách tạo áp lực cho người khác.

Một câu nói khác cũng thường được nhắc đến là: “Nếu là tôi thì tôi đã làm khác”.

Đây là kiểu nhận xét khá phổ biến trong cuộc sống. Những người thích sử dụng câu nói này thường đứng ngoài câu chuyện để đánh giá hoặc chỉ trích quyết định của người khác. Họ cho rằng nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, mình sẽ xử lý tốt hơn, khôn ngoan hơn hoặc đúng đắn hơn.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng giống những gì họ nói. Không ít trường hợp, khi trực tiếp đối mặt với tình huống tương tự, chính họ lại hành động khác xa những lời phán xét trước đó.

Đáng chú ý, một số người còn sử dụng câu nói này như cách để thể hiện sự hơn người hoặc hạ thấp thành quả, quyết định của người khác. Thay vì đưa ra góp ý mang tính xây dựng, họ lựa chọn phê phán hoặc bình luận theo hướng khiến bản thân trở nên hiểu biết và đúng đắn hơn trong mắt mọi người.

03-1780455907-hai-cau-noi-de-he-lo-nguoi-song-gia-tao-thich-do-loi-va-phan-xet-nguoi-khac

Những người như vậy thường tạo ấn tượng là người am hiểu đạo lý, nói năng thuyết phục và có vẻ rất chuẩn mực. Thế nhưng, giữa lời nói và hành động lại tồn tại khoảng cách lớn, khiến sự chân thành bị đặt dấu hỏi.

Trong khi đó, những người có nhân cách tốt thường có xu hướng nhìn lại bản thân trước khi đánh giá người khác. Họ sẵn sàng thừa nhận sai sót khi mắc lỗi, không đổ trách nhiệm cho hoàn cảnh hay người xung quanh, đồng thời không dùng các chuẩn mực đạo đức để nâng cao hình ảnh của mình bằng cách hạ thấp người khác.

Dĩ nhiên, không thể chỉ dựa vào một vài câu nói để đánh giá toàn bộ con người. Tuy vậy, cách một người thường xuyên trò chuyện, phản ứng trước khó khăn và đối xử với những người xung quanh vẫn là những dấu hiệu quan trọng giúp nhận diện mức độ chân thành trong các mối quan hệ.

Những người thực sự đáng tin thường thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và hành động, thay vì chỉ xây dựng một hình ảnh đẹp trước đám đông nhưng cư xử khác khi không còn ai quan sát.

Minh Ngọc (SHTT)