Người đàn ông 69 tuổi ở Hưng Yên thường xuyên quên việc vừa làm, lúng túng trong sinh hoạt hằng ngày. Thăm khám cho thấy ông mắc sa sút trí nhớ tiến triển âm thầm nhiều năm.

Những biểu hiện hay quên tưởng chừng do tuổi tác đã khiến gia đình ông N.V.V. chủ quan trong thời gian dài. Chỉ đến khi ông liên tục quên đường đi quen thuộc, nấu cơm nhưng không cho nước, thậm chí cắm điện rồi bỏ quên, con trai mới đưa ông đến Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra.

Theo các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần, các dấu hiệu suy giảm trí nhớ của bệnh nhân xuất hiện từ khoảng ba năm trước và tiến triển chậm. Ban đầu, ông hay quên những việc mới xảy ra, để thất lạc đồ đạc, đôi khi không nhớ mình vừa làm gì. Dần dần, những hoạt động sinh hoạt vốn quen thuộc cũng trở nên khó khăn.

16-1765871312-hay-quen-duong-nau-com-khong-do-nuoc-nguoi-dan-ong-69-tuoi-nhap-vien.webp

Khoảng một năm gần đây, tình trạng sa sút trí nhớ rõ rệt hơn. Ông không nhớ tên các đồ vật quen thuộc, giao tiếp chậm, khó tìm từ, nói chuyện không còn trôi chảy. Cùng với đó là sự thay đổi về cảm xúc khi ông dễ cáu gắt, nhạy cảm, thu mình và giảm nhu cầu giao tiếp xã hội.

Giấc ngủ của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng, thường xuyên tỉnh giấc về đêm, thời gian ngủ chỉ 3-4 giờ mỗi ngày, ăn uống kém ngon miệng. Người bệnh liên tục hỏi đi hỏi lại một vấn đề, mức độ quên các sự việc mới ngày càng tăng.

Sau khi thực hiện các bài đánh giá chức năng nhận thức và loại trừ các bệnh lý nội khoa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sa sút trí nhớ do Alzheimer khởi phát muộn. Ông được nhập viện điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý, thư giãn và luyện tập nhận thức, tình trạng dần cải thiện.

Các chuyên gia cho biết, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, rối loạn nhận thức đang trở thành vấn đề y tế đáng lo ngại. Alzheimer chiếm phần lớn các trường hợp sa sút trí tuệ, thường khởi phát âm thầm với dấu hiệu hay quên các sự kiện gần đây, giảm khả năng tập trung và giao tiếp.

Bác sĩ khuyến cáo, khi người cao tuổi xuất hiện tình trạng suy giảm trí nhớ vượt quá mức lão hóa thông thường, gia đình nên đưa đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

HL (SHTT)